Bộ trưởng Pháp bất bình với Blanc

03/08/2010 09:10 GMT+7

Bộ trưởng thể thao Pháp Roselyne Bachelot một lần nữa bày tỏ sự chống đối với ý định gọi trở lại 2 cầu thủ Franck Ribery và Karim Benzema vào đội tuyển Pháp của HLV Laurent Blanc.

Bộ trưởng thể thao Pháp Roselyne Bachelot một lần nữa bày tỏ sự chống đối với ý định gọi trở lại 2 cầu thủ Franck Ribery và Karim Benzema vào đội tuyển Pháp của HLV Laurent Blanc.

Ribery và Benzema vốn đang bị điều tra về tội mua dâm trẻ em vị thành niên và Blanc đã khẳng định điều này sẽ không ngăn cản ông triệu tập 2 cầu thủ này trong tương lai.

Tuy nhiên, bà Bachelot nói với đài Europe 1 vào hôm qua: “Tôi tôn trọng những gì Laurent Blanc làm. Những cầu thủ này vô tội (cho đến khi bị kết án) nhưng rất khó để một ai đang bị điều tra được chọn vào đội tuyển”.

Hôm thứ Tư tuần trước, Blanc nói với tờ L’Equipe rằng: “Sẽ mất hàng tháng trời một phán quyết mới được đưa ra. Các bạn phải tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội và lợi ích của tuyển Pháp phải là điều cốt lõi. Ribery và Benzema là một trong số những cầu thủ có ảnh hưởng lớn trong đội tuyển”.

S.D (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.