Các cột mốc đáng quên của JT

07/02/2010 10:27 GMT+7

Năm 2001: John Terry (JT), Frank Lampard, Eidur Gudjohnsen và Jody Morris bị phạt 2 tuần lương khi chửi bới các khách du lịch Mỹ ở phi trường Heathrow sau vụ 11.9.

Ảnh: AFP

Năm 2001: John Terry (JT), Frank Lampard, Eidur Gudjohnsen và Jody Morris bị phạt 2 tuần lương khi chửi bới các khách du lịch Mỹ ở phi trường Heathrow sau vụ 11.9.

Tháng 1.2002: JT bị bắt trong vụ ẩu đả ở một hộp đêm tại London nơi người gác cửa bị thương.

Năm 2004: JT và Wayne Bridge, cùng một người nữa đã thua 40.000 bảng trong vòng một tuần vào cá độ đua ngựa và đua chó.

Năm 2008: Cha của JT, ông Ted Terry, bị quay phim khi đang bán cocaine cho một phóng viên giả làm người mua hàng. Trước đó vài tháng mẹ JT, bà Sue, bị bắt vì tội ăn trộm trong cửa hàng.     

12.2009: JT bị cáo buộc đã tổ chức tour du lịch lậu ở Stamford Bridge lấy tiền bỏ túi riêng (10 nghìn bảng).

30.1.2010: Báo chí Anh phanh phui vụ vụng trộm của JT và Vanessa Perroncel, bạn gái cũ đồng đội Wayne Bridge. Liên tiếp sau đó có thêm 8 cô gái khác tiết lộ từng chung chạ với đội trưởng tuyển Anh và CLB Chelsea này.

5.2.2010: Sau cuộc gặp mặt trên sân Wembley mất 10 phút (có báo đưa 12 phút), HLV trưởng tuyển Anh Fabio Capello tuyên bố: “Tôi buộc phải tước băng thủ quân của Terry. Cậu ấy đã thể hiện tốt phẩm chất thủ lĩnh trên sân cỏ, nhưng cậu ấy cũng cần hiểu là phải làm gì tốt nhất cho cả tập thể tuyển Anh”.

L.N (Theo The Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.