Caroline Wozniacki bị chê hát dở

06/04/2012 13:53 GMT+7

(TNO) Tay vợt nữ cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki vừa cho ra mắt đĩa đơn đầu tay mang tên Oxygen. Tuy nhiên, bước đi đầu tiên vào thế giới ca nhạc của tay vợt người Đan Mạch đã không suôn sẻ.

(TNO) Tay vợt nữ cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki vừa cho ra mắt đĩa đơn đầu tay mang tên Oxygen. Tuy nhiên, bước đi đầu tiên vào thế giới ca nhạc của tay vợt người Đan Mạch đã không suôn sẻ.

>> Wozniacki gây thất vọng ở Qatar Open
>> Wozniacki đăng quang giải New Haven Open
>> Wozniacki thua choáng váng

Nhằm mục đích quyên góp tiền cho đội thể thao khuyết tật Đan Mạch và Ba Lan dự Paralympic 2012, Wozniacki đã thu âm một đĩa đơn mang tên Oxygen. Tay vợt người Đan Mạch hy vọng đĩa đơn của cô có thể thu về một số tiền để giúp cho hai đội tuyển nói trên có thể trang trải phần nào chi phí dự Paralympic.

Đây là một nghĩa cử rất đẹp của Wozniacki. Tuy nhiên, chỉ có điều là bài hát cũng như phần trình diễn của cô gái 21 tuổi không được đánh giá cao.

Đoạn điệp khúc của bài hát chỉ là hai câu lặp đi lặp lại: “Anh là nguồn oxy của em. Em chỉ thở được khi có anh”. Trong khi đó, thay vì nhận xét về giọng hát của Wozniacki, trang Eurosport đã lên tiếng... xin lỗi khi đưa bài hát Oxygen lên trang web của họ.

Eurosport cũng nhận định rằng bài hát mà Wozniacki trình bày có lẽ là nhằm thể hiện tình cảm của tay vợt Đan Mạch với người yêu là tay golf nổi tiếng Rory McIlroy.

Wozniacki không phải là ngôi sao quần vợt đầu tiên dấn thân vào lĩnh vực ca hát. Anh em nhà Bryan đã từng thu âm ca khúc mang tên Autograph với phần tham gia của Andy Murray cùng Novak Djokovic.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.