Cầu thủ dính đến khủng bố

16/04/2010 09:42 GMT+7

Iker Sarriegi, cựu cầu thủ của Real Sociedad, đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ cũng với 9 người khác trong một đợt truy quét khủng bố. Cả 10 người này đều bị cáo buộc làm việc cho ETA, tổ chức đấu tranh đòi ly khai cho xứ Basque. Đường lối của tổ chức này là đấu tranh bằng bạo lực. Vì các vụ đánh bom tại Madrid, ETA đã bị liệt danh sách khủng bố.

Iker Sarriegi, cựu cầu thủ của Real Sociedad, đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ cũng với 9 người khác trong một đợt truy quét khủng bố. Cả 10 người này đều bị cáo buộc làm việc cho ETA, tổ chức đấu tranh đòi ly khai cho xứ Basque. Đường lối của tổ chức này là đấu tranh bằng bạo lực. Vì các vụ đánh bom tại Madrid, ETA đã bị liệt danh sách khủng bố.

Sarriegi không phải là cầu thủ quá nổi tiếng tại xứ Basque. Sarriegi khởi nghiệp trong màu áo SD Eibar năm 1992. Năm 1997, Sarriegi chuyển sang đá cho Real Sociedad và chỉ được ra sân đúng một trận tại Primera Liga, đó là trận Sociedad thua Merida 1-3 ngày 1.3.1998. Trận đó, Sarriegi nhận một thẻ vàng và sau đó biến mất khỏi đội hình Sociedad vì chấn thương.

Năm 2000, cầu thủ này treo giày khi mới 26 tuổi vì gặp rắc rối lớn về đầu gối. Sarriegi đã phải lên bàn mổ 5 lần để phẫu thuật cả gối phải lẫn gối trái mà không trị dứt điểm được.

Sau khi treo giày, Sarriegi không làm HLV mà theo đuổi sự nghiệp khác. Cựu cầu thủ của Sociedad học ngành luật của trường đại học xứ Basque. Có lẽ trong thời gian đó, Sarriegi đã tiếp xúc với tư tưởng dân tộc cực đoan của một số kẻ ly khai. Cơ quan điều tra đã có bằng chứng kết luận Sarriegi tham gia ETA. Vai trò của Sarriegi trong tổ chức khủng bố này lớn đến đâu sẽ được làm rõ trong các phiên tòa tới.

H.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.