Chờ Armstrong nói sự thật

10/01/2013 03:00 GMT+7

Người hâm mộ thể thao thế giới đang nóng lòng chờ cựu cua rơ huyền thoại người Mỹ Lance Armstrong nói lên sự thật về việc từng sử dụng doping trong một chương trình truyền hình sẽ được phát sóng vào tuần tới.

Người hâm mộ thể thao thế giới đang nóng lòng chờ cựu cua rơ huyền thoại người Mỹ Lance Armstrong nói lên sự thật về việc từng sử dụng doping trong một chương trình truyền hình sẽ được phát sóng vào tuần tới.

Armstrong đã đồng ý trả lời phỏng vấn của nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey vào ngày 17.1 để phơi bày sự thật về lời buộc tội sử dụng doping “tinh vi, chuyên nghiệp nhất” trong sự nghiệp của mình.

Thông tin trên đã lập tức gây xôn xao dư luận thể thao bởi đây là lần đầu tiên sau hơn 3 tháng, Armstrong phá vỡ sự im lặng sau khi bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến môn xe đạp và bị tước các danh hiệu từ năm 1999 - 2005. Hơn nữa, dù được xem là “kẻ 2 mặt nổi tiếng nhất lịch sử thể thao thế giới”, nhưng hình ảnh của Armstrong vẫn còn được khá nhiều người mến mộ.

Trước đó, tờ New York Times cho biết lần xuất hiện trước công chúng lần này của Armstrong không phải chống lại án phạt, mà nhằm tìm kiếm một “ân huệ” từ các cơ quan phòng chống doping. Bởi đến nay, Armstrong chỉ còn một con đường để lật lại bản án là kiện những cáo buộc của Ủy ban Phòng chống doping Mỹ ra tòa án dân sự do thời hạn 21 ngày kháng cáo án phạt đã kết thúc.

Theo nguồn tin từ tờ báo trên, trước đó cua rơ 41 tuổi này đã có một cuộc đàm phán với các quan chức phòng chống doping về việc anh sẽ thừa nhận tội để đổi lại việc được tham gia các sự kiện thể thao quốc tế, cụ thể là các cuộc thi 3 môn phối hợp.  

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.