Chủ tịch CLB Birmingham bị bắt vì tội rửa tiền

01/07/2011 00:50 GMT+7

Hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành bắt giữ ông Carson Yeung - chủ sở hữu CLB Birmingham City - với cáo buộc 5 tội danh liên quan tới tội rửa tiền ước tính có giá trị lên đến hơn 59 triệu bảng.

Ông Carson Yeung (phải) bị  nhân viên an ninh áp giải về sở cảnh sát - Ảnh: Reuters

Hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành bắt giữ ông Carson Yeung - chủ sở hữu CLB Birmingham City - với cáo buộc 5 tội danh liên quan tới tội rửa tiền ước tính có giá trị lên đến hơn 59 triệu bảng.

Được biết, cảnh sát nghi ngờ và âm thầm tiến hành mở cuộc điều tra từ cách đây 2 năm khi nhận thấy có một lượng “tiền bẩn” rất lớn được gửi vào nhiều ngân hàng trong giai đoạn từ tháng 1.2001 đến tháng 12.2007 dưới tên của ông Yeung, cùng nhiều loại cổ phiếu không rõ nguồn gốc xuất xứ khác… Chính vì vậy, qua một thời gian điều tra và khi đã có đủ chứng cứ cụ thể, cảnh sát bất ngờ tiến hành bắt giữ ông Yeung ngay tại nhà riêng ở Hồng Kông cũng như cùng lúc tiến hành khám xét trụ sở Công ty Birmingham International Holdings để thu thập thêm các tài liệu phục vụ điều tra.

Nếu không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số tài sản trên, ông Yeung có thể bị kết án 14 năm tù. Hiện nhà tài phiệt này đã được cho tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh 558.000 bảng, và chờ ra tòa xét xử vào ngày 11.8 tới. Ông Yeung cũng bị cảnh sát Hồng Kông cấm rời khởi nơi cư trú và bị cấm xuất cảnh. Ngoài ra, toàn bộ cổ phần của CLB Birmingham cũng bị cấm giao dịch kể từ hôm qua.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.