Chủ tịch của Croydon Athletic tự sát vì sợ tội?

05/10/2010 09:08 GMT+7

David Le Cluse, chủ tịch của CLB Croydon Athletic, được cho là đã tự sát vì dính líu đến scandal dàn xếp tỷ số gần đây của đội tuyển Cricket Pakistan. Xác của Le Cluse được tìm thấy tại một ga-ra cách nhà 2 dặm với một phát súng bắn vào đầu vào tối thứ Bảy vừa qua.

Khu tập luyện của CLB Croydon Athletic và ảnh chủ tịch David Le Cluse

David Le Cluse, chủ tịch của CLB Croydon Athletic, được cho là đã tự sát vì dính líu đến scandal dàn xếp tỷ số gần đây của đội tuyển Cricket Pakistan. Xác của Le Cluse được tìm thấy tại một ga-ra cách nhà 2 dặm với một phát súng bắn vào đầu vào tối thứ Bảy vừa qua.

Theo Daily Mail, Le Cluse rất suy sụp với những cáo buộc rằng các hoạt đồng rửa tiền đã được thực hiện thông qua đội bóng của ông. Doanh nhân 44 tuổi cũng được tin là đã mất nhiều tiền vì vụ tai tiếng này. Le Cluse bắt đầu làm việc cho CLB chơi ở giải hạng 7 của Anh vào tháng 11 năm ngoái, sau khi được người bạn thân và là đồng sở hữu đội bóng Mazhar Majeed bổ nhiệm. Majeed hiện là nghi can của vụ điều tra về scandal dàn xếp tỷ số ở đội tuyển Criket Pakistan.

Vào tháng 8, các phóng viên của tờ News of the World tường thuật rằng họ đã trả cho Majeed 150.000 USD, đổi lại họ sẽ được biết trước chính xác diễn biến của trận đấu giữa tuyển Cricket Anh và Pakistan. Tờ báo cũng tố cáo một số cầu thủ Pakistan đã bán độ và Majeed là trung gian của họ. Majeed đã bị Scotland Yard bắt giữ vào cuối tháng 8 vì nghi ngờ âm mưu lừa gạt các nhà cái song được thả ra sau khi đóng tiền bảo lãnh.

Hiện không rõ Le Cluse có phải là đối tượng của cuộc điều tra liên quan đến người bạn thân hay không song ông được cho là đã mất 50.000 bảng liên quan đến những thỏa thuận vốn không được thực hiện vì scandal của Majeed. Tài sản của Croydon Athletic bị đóng băng kể từ khi vụ việc bị phanh phui. Các nhân viên thuế vụ ở Anh tiến hành nghiên cứu sổ sách của CLB như một phần cuộc điều tra về Majeed đồng thời FA cũng tiến hành điều tra những sai phạm về tài chính ở đội bóng.

Tim O’Shea, một cựu HLV của Croydon Athletic, nói với tờ The Times: “Ông ấy rất đau khổ vì các cáo buộc và sự dính líu của CLB. Rõ ràng, ông ấy phải gánh chịu nhiều phiền muộn hơn vì mối quan hệ cá nhân với Majeed. Le Cluse không muốn gì khác ngoài thành công cho CLB và bị tác động nặng nề hơn những người khác”.

S.D (Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.