CLB Nga đánh đập cầu thủ?

17/03/2011 00:50 GMT+7

Hôm qua, dư luận thể thao Nga rúng động khi hay tin CLB Kuban Krasnodar dùng vũ lực để ép cầu thủ Nikola Nikezic (người Montenegro - ảnh) phải đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Vụ việc được hé lộ sau khi tiền đạo Nikezic gửi một bức thư cho Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và chủ tịch UEFA Michel Platini khiếu nại chuyện anh bị 2 người đàn ông “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” tại trụ sở đội bóng hôm 7.3.

Ảnh: www.infoceane.com

Hôm qua, dư luận thể thao Nga rúng động khi hay tin CLB Kuban Krasnodar dùng vũ lực để ép cầu thủ Nikola Nikezic (người Montenegro - ảnh) phải đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Vụ việc được hé lộ sau khi tiền đạo Nikezic gửi một bức thư cho Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và chủ tịch UEFA Michel Platini khiếu nại chuyện anh bị 2 người đàn ông “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” tại trụ sở đội bóng hôm 7.3.

Trên bản sao bức thư được đăng tải ở trang web công đoàn của các cầu thủ Nga, Nikezic (người vẫn còn hợp đồng với CLB Kuban Krasnodar đến năm 2012) còn viết rằng 1 trong 2 người đàn ông đã dùng súng để đe dọa anh và “... Khi tôi trả lời vẫn còn hợp đồng 1 năm với đội bóng, tôi lập tức nhận một cú đấm mạnh vào gan... ”. Theo Nikezic, sau 20 phút bị đánh đập đến kiệt sức và không biết cầu cứu ai, anh không còn cách nào khác là ký vào bản chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Hiện cáo buộc của cầu thủ 29 tuổi vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng Ban lãnh đạo CLB Kuban Krasnodar một mực bác bỏ tất cả. Ông Sergei Doronchenko - Giám đốc thể thao của đội bóng, tuyên bố: “Chúng tôi thực sự sốc với cáo buộc của Nikezic. Rõ ràng anh ấy muốn moi tiền của đội bóng”. Tuy nhiên, LĐBĐ Nga vẫn yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra, do cáo buộc của Nikezic ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá nước này khi đang nỗ lực loại trừ bê bối tham nhũng trong bóng đá để hướng đến đăng cai tổ chức World Cup 2018.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.