Có những phụ nữ không thích Euro

23/05/2012 03:11 GMT+7

Tại vòng chung kết (VCK) Euro, giới chức an ninh ở Ba Lan và Ukraine ngoài việc phải cảnh giác nhiều mối lo như khủng bố, hooligan... còn phải luôn dè chừng một nhóm phụ nữ trẻ đẹp luôn tìm mọi cách gây gián đoạn giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Tại vòng chung kết (VCK) Euro, giới chức an ninh ở Ba Lan và Ukraine ngoài việc phải cảnh giác nhiều mối lo như khủng bố, hooligan... còn phải luôn dè chừng một nhóm phụ nữ trẻ đẹp luôn tìm mọi cách gây gián đoạn giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Nhóm phụ nữ với độ tuổi từ 18 đến 20 ở Ukraine đang lên kế hoạch “phá đám” VCK Euro vì cho rằng giải đấu này chỉ làm gia tăng thêm tệ nạn mại dâm, sự phân biệt về bình đẳng giới và chẳng giúp ích gì cho phụ nữ cũng như chẳng kích hoạt nền kinh tế các nước đăng cai phát triển. Gần đây, các cô gái trong nhóm phản đối này liên tục có những hoạt động đòi dừng VCK Euro lại, và họ còn có ý định đánh cắp chiếc cúp vô địch Euro, có tên gọi Henri Delaunay, đang được trưng bày qua các thành phố đăng cai tổ chức các trận đấu tại Ba Lan và Ukraine. Tất nhiên, những ý định này đều thất bại. Nhưng sự phản ứng của nhóm phụ nữ này phần nào giúp không khí Euro bắt đầu nóng bỏng. Đặc biệt, công tác an ninh luôn đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

 Có những phụ nữ không thích Euro - nd
Các cô gái trong nhóm phản đối Euro đang tập luyện tại văn phòng của họ ở Kiev
- Ảnh: Reuters

Các nhân viên an ninh Ukraine từng một phen bị nhóm phụ nữ phản đối này qua mặt khi họ giả vờ làm các CĐV hâm mộ lên chụp hình lưu niệm với chiếc cúp vô địch, rồi bất thần xô ngã nó. Cũng may, đến nay chiếc cúp Henri Delaunay dù trải qua không ít sóng gió chưa bị hề hấn gì. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, đại diện của nhóm phụ nữ này là cô Anna Hutsol cho biết: “Chúng tôi đang lên kế hoạch xâm nhập vào khu vực VIP trong các sân vận động ở Ukraine và cả tại Ba Lan để phản đối. Chúng tôi được sự ủng hộ của nhiều nơi trên thế giới, một nữ phóng viên có tiếng của Pháp cũng sẽ tham gia cùng chúng tôi”. Anna cũng nói thêm không chỉ ở khu vực VIP mà ở khắp nơi từ bên ngoài, trong và cả trên sân bóng, phòng họp báo... nhóm này đang làm mọi cách xâm nhập và gây gián đoạn VCK Euro.

Hiện tại nhóm phụ nữ phản đối đang bước vào giai đoạn tập luyện khẩn trương không thua kém gì các đội tuyển dự VCK. Mục tiêu của họ là làm sao qua mặt được hàng rào an ninh dày đặc và nhanh chóng thực hiện ý đồ. Để làm điều đó, tiêu chí các cô gái tham gia đều phải thật trẻ đẹp, có thể lực tốt và nhất là... chấp nhận khỏa thân.

Hơn 23.000 cảnh sát bảo vệ VCK Euro tại Ukraine. Giới chức nước này cũng cho biết cảnh sát Ukraine phải tỏ ra thân thiện hơn khi tham gia công tác bảo vệ Euro, tránh sử dụng nhiều biện pháp mạnh trước các cuộc phản đối hoặc bạo động nếu có xảy ra. Trong khi đó, tại Ba Lan chỉ có khoảng 7.600 nhân viên an ninh tham gia công tác giữ trật tự.

Giang Lao

>> CĐV không còn háo hức với Euro 2012
>> Cầu thủ gốc Việt dự Euro
>> Bị dọa giết vì được gọi dự Euro 2012
>> Terry, Ferdinand có thể vắng mặt ở Euro 2012
>> HLV Roy Hodgson chính thức dẫn dắt tuyển Anh
>> Sát hạch trước Euro 2012
>> Bảng tử thần: Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.