Corinthian giữ Ronaldo để quảng cáo

19/08/2010 09:15 GMT+7

Cựu tuyển thủ Brazil Ronaldo đã có 100 ngày không chơi bóng. Lần gần nhất Ronaldo thi đấu là ngày 9.5 khi anh ghi bàn trong trận Corinthians thắng Atletico Mineiro 2-1 tại giải Brazil. Từ đó đến giờ, Ronaldo không thi đấu vì bị chấn thương và anh đang trong quá trình tập luyện để trở lại sân cỏ.

Thân hình quá khổ của Ronaldo giờ không thích hợp để chơi bóng - Ảnh: AFP

Cựu tuyển thủ Brazil Ronaldo đã có 100 ngày không chơi bóng. Lần gần nhất Ronaldo thi đấu là ngày 9.5 khi anh ghi bàn trong trận Corinthians thắng Atletico Mineiro 2-1 tại giải Brazil. Từ đó đến giờ, Ronaldo không thi đấu vì bị chấn thương và anh đang trong quá trình tập luyện để trở lại sân cỏ.

Tuy nhiên, Ronaldo đang gặp rắc rối lớn về vấn đề cân nặng. Trong thời gian không thi đấu, anh đã tăng cân không kiểm soát. Trọng lượng của Ronaldo không được tiết lộ và người ta có thể nhìn thấy cái bụng phì nhiêu của anh không thích hợp để chơi bóng.

Tuần trước, Ronaldo đã nói đến chuyện treo giày vì cảm thấy thể lực của mình không đủ để tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. Tuy nhiên, chủ tịch Andrés Sanches đã lên tiếng bác bỏ chuyện này. Sanches cho biết: “Nếu Ronaldo đạt 100% phong độ thì sẽ chẳng bao giờ anh chơi tại giải trong nước”. Như vậy, chủ tịch Sanches muốn Ronaldo phải tôn trọng hợp đồng đến hết năm 2011 dù anh có tăng cân đến mức nào. Theo phân tích của Globo, sở dĩ chủ tịch Sanches tha thiết muốn Ronaldo thi đấu như vậy không phải vì vấn đề chuyên môn. Điều mà Corinthians cần ở “Người ngoài hành tinh” lúc này là các bản hợp đồng quảng cáo. Globo cho biết Corinthians đã kiếm được 25 triệu USD thông qua các hợp đồng có dính dáng đến hình ảnh Ronaldo. Nếu chân sút này treo giày, nhiều hợp đồng có nguy cơ bị đổ bể.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.