Cựu hoa hậu Bỉ chia sẻ cách 'trói' cầu thủ

26/10/2013 16:28 GMT+7

(TNO) Trong làng cầu thủ Bỉ, Olivier Deschacht được coi là một chàng may mắn. Hậu vệ của Anderlecht từng thi đấu cho tuyển Bỉ từ 2003 đến 2010 nhưng điều giúp anh nổi tiếng hơn cả không phải là những danh hiệu, những bàn thắng mà là chinh phục được trái tim hoa hậu Bỉ Annelien Coorevits.

(TNO) Trong làng cầu thủ Bỉ, Olivier Deschacht được coi là một chàng may mắn. Hậu vệ của Anderlecht từng thi đấu cho tuyển Bỉ từ 2003 đến 2010 nhưng điều giúp anh nổi tiếng hơn cả không phải là những danh hiệu, những bàn thắng mà là chinh phục được trái tim hoa hậu Bỉ Annelien Coorevits.

>> Romario chỉ thích yêu hoa hậu
>> Bản sao của bạn gái Neymar đoạt ngôi hoa hậu Brazil
>> Thêm một hoa hậu Uruguay thành WAGs

Cựu hoa hậu Bỉ chia sẻ cách 'trói' cầu thủ
Hai vợ chồng Deschacht đang rất hạnh phúc bên nhau - Ảnh: she.be

Coorevits giành vương miện hoa hậu Bỉ năm 2007 và đại diện cho Bỉ dự hoa hậu Hoàn vũ cùng năm. Sau đó, cô trở thành một gương mặt ăn khách trên truyền hình Bỉ và người may mắn có được trái tim của cựu hoa hậu Bỉ là Deschacht.

Tuy nhiên, Coorevits lại cho rằng chính mình mới may mắn khi biết cách giữ chặt trái tim của chàng cầu thủ đẹp trai. Vừa qua, Coorevits quyết định cho ra mắt cuốn tự truyện và dự kiến sẽ đến tay độc giả đầu tháng sau.

Trong cuốn tự truyện này, Coorevits dành nhiều chương quan trọng để nói về chuyện tình lãng mạn với Deschacht và cách trói chặt anh chàng này ngay từ lần đầu gặp gỡ. Theo Coorevits, đa phần các cô gái Bỉ khi gặp cầu thủ ngôi sao đều dễ dàng chấp thuận “lên giường” với những người này và xem đó là cách để mê hoặc họ.

Riêng với Coorevits thì khác, chuyện sex trong lần đầu hẹn hò là điều không thể chấp nhận được. Bản thân cựu hoa hậu Bỉ đã rất chú ý đến việc giữ giá nên phải đến lần thứ hẹn hò thứ… 9 và rất nhiều chờ đợi, Coorevits mới chịu "trao thân" cùng tuyển thủ Bỉ.

Sự chờ đợi dài như vậy là cách để Coorevits thử xem bạn trai có thật lòng hay không. Cho đến giờ, họ đang có một mái ấm hạnh phúc cùng với cô con gái Elena (sinh năm 2011).

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.