Cựu trọng tài Byron Moreno nhận tội buôn heroin

14/01/2011 14:22 GMT+7

(TNO) Cựu trọng tài World Cup Byron Moreno đã thú nhận tội trạng trong vụ buôn heroin vào Mỹ vào tháng 9 năm ngoái, theo Văn phòng chưởng lý nước này.

Byron Moreno - Ảnh: AFP

(TNO) Cựu trọng tài World Cup Byron Moreno đã thú nhận tội trạng trong vụ buôn heroin vào Mỹ vào tháng 9 năm ngoái, theo Văn phòng chưởng lý nước này.

Theo AFP, Moreno, người hiện bị giam giữ tại Mỹ, sẽ phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam, theo luật hình sự liên bang Mỹ.

Cựu trọng tài người Ecuador vốn gây nhiều tai tiếng khi điều khiển trận đấu giữa Ý và Hàn Quốc ở World Cup 2002. Moreno đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi khiến người Ý rất tức giận, bao gồm việc thổi một quả penalty cho nước chủ nhà Hàn Quốc và rút thẻ vàng thứ hai cho Francesco Totti vì lỗi giả vờ ngã trong vòng cấm.

Vào tháng 9.2002, Moreno bị LĐBĐ Ecuador treo còi 20 trận sau khi vô cớ cộng thêm đến 12 phút cho một trận đấu giữa hai đội bóng ở trong nước. Ông vua sân cỏ này còn bị treo còi một lần nữa vào năm kế tiếp và giải nghệ không lâu sau đó.

Moreno bị bắt vào tháng 9 năm ngoái tại phi trường quốc tế John F. Kennedy ở New York sau khi hạ cánh trên một chuyến bay thương mại từ Ecuador, mang theo nhiều túi chứa heroin quấn quanh người. Những tường thuật khi đó cho biết Moreno mang đến 6 kg heroin trong người.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.