Cựu tuyển thủ Ý thừa nhận bán độ

26/12/2011 00:00 GMT+7

Sau nhiều ngày bị biệt giam, cựu tuyển thủ Ý và CLB Atalanta Cristiano Doni (ảnh) đã thừa nhận toàn bộ hành vi dàn xếp tỷ số trong cuộc thẩm vấn với các công tố viên.

Sau nhiều ngày bị biệt giam, cựu tuyển thủ Ý và CLB Atalanta Cristiano Doni (ảnh) đã thừa nhận toàn bộ hành vi dàn xếp tỷ số trong cuộc thẩm vấn với các công tố viên.

Theo đó, Doni thú nhận đã dàn xếp tỷ số để tự mình đặt cược, thắng cược vào các trận đấu của Atalanta ở Serie B mùa trước, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Piacenza và hòa 1-1 với Ascoli. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của tuyển Ý lại phủ nhận việc nhận tiền hối lộ từ các đường dây cá cược bất hợp pháp để bán độ. “Việc Atalanta xuống hạng đã làm tôi bị tổn thương và đó là lý do dẫn đến việc tôi bán độ”, Cristiano Doni nói với tờ Gazzetta dello Sport.

Trong lời khai của Cristiano Doni và một số người khác, các công tố viên cho biết có một đường dây cá cược bất hợp pháp từ Singapore sang Nam Mỹ đang “ăn sâu” vào bóng đá Ý hơn 10 năm qua.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.