Djokovic và Barcelona được tôn vinh

08/02/2012 03:28 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và CLB Barcelona đã chiến thắng trong cuộc bình chọn giải thưởng thể thao uy tín Laureus Sports Awards, giành cho VĐV nam và đội tuyển xuất sắc nhất năm 2011 tại lễ trao giải diễn ra ở London (Anh) hôm qua.

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và CLB Barcelona đã chiến thắng trong cuộc bình chọn giải thưởng thể thao uy tín Laureus Sports Awards, giành cho VĐV nam và đội tuyển xuất sắc nhất năm 2011 tại lễ trao giải diễn ra ở London (Anh) hôm qua.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho tay vợt Serbia sau khi đoạt 10 danh hiệu trong năm 2011, trong đó có 3 chức vô địch Grand Slam (Úc mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng) để lên ngôi số 1 thế giới và vừa đăng quang ở Úc mở rộng 2012 hồi tháng trước. Thành tích chói sáng trên giúp Djokovic qua mặt những siêu sao Lionel Messi, Usain Bolt (điền kinh), Cadel Evans (xe đạp), Sebastian Vettel (đua xe Công thức 1) để giành chiến thắng. Trước đó, Djokovic cũng vượt mặt các siêu sao nói trên để giành giải thưởng VĐV xuất sắc nhất năm 2011 do BBC tổ chức. Trong khi đó, CLB Barcelona tiếp tục đứng đầu thế giới với 5 chức vô địch La Liga, Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và FIFA World Cup các CLB.

VĐV điền kinh Vivian Cheruiyot của Kenya đoạt giải VĐV nữ xuất sắc nhờ đoạt 2 huy chương vàng ở giải vô địch thế giới cự ly 5.000m và 10.000m. Tay golf 22 tuổi Rory McIlroy của Bắc Ireland giành giải VĐV có bước đột phá khi trở thành người trẻ nhất kể từ năm 1934 đăng quang ở giải U.S Open 2011. Người đồng hương và đồng nghiệp của McIlroy là Darren Clarke được bình chọn là VĐV có sự trở lại ấn tượng nhất với chức vô địch giải golf British Open khi ở tuổi 43.

Huyền thoại của CLB M.U và tuyển Anh Bobby Charlton (74 tuổi) nhận được giải thành tựu trọn đời. Tuy nhiên, ông Bobby Charlton không thể có mặt để nhận giải thưởng do bất ngờ bị ốm phải nhập viện điều trị, nên HLV Alex Ferguson đã được cử nhận thay. Oscar Pistorius (Nam Phi) đoạt giải VĐV khuyết tật xuất sắc nhất năm khi giành huy chương bạc chạy tiếp sức 400m dành cho người lành lặn tại giải vô địch điền kinh thế giới 2011.

T.NG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.