Đồng đội cũ của Khedira thiệt mạng vì tham gia phiến quân

19/11/2013 17:12 GMT+7

(TNO) Burat Karan, đồng đội cũ của Sami Khedira và Kevin Prince Boateng tại tuyển trẻ Đức đã thiệt mạng. Theo trang N-tv của Đức, Karan đã thiệt mạng trong một đợt không kích tại Syria.

(TNO) Burat Karan, đồng đội cũ của Sami Khedira và Kevin Prince Boateng tại tuyển trẻ Đức đã thiệt mạng. Theo trang N-tv của Đức, Karan đã thiệt mạng trong một đợt không kích tại Syria.

>> Bạn gái của Khedira bị lên án
>> Khedira đến Real Madrid
>> Khedira làm an lòng Loew

Đồng đội cũ của Khedira thiệt mạng vì tham gia phiến quân
Karan đã bỏ tương lai tươi sáng để tham gia lực lượng phiến quân - Ảnh: Youtube

Karan từng là thành viên tuyển U.17 quốc gia và từng chơi cho các đội trẻ của Aachen, Hannover và Hertha Berlin. Năm 2008, Karan đã chấm dứt sự nghiệp bóng đá ở tuổi 19 dù khi đó khá nhiều CLB muốn có anh.

Theo Bild, Karan thiệt mạng tại Syria vì tham gia lực lượng phiến quân chống lại quân đội chính phủ nước này. Nhiều tờ báo Đức cho biết Karan sau khi không đá bóng đã tham gia một tổ chức Hồi giáo cực đoan tại Frankfurt. Thậm chí, họ nghi ngờ tổ chức này liên quan đến bọn khủng bố Al Qaeda. Chính vì vậy, có những nghi ngờ cho rằng Karan đã sang Syria theo điều động của nhóm khủng bố này để giúp phiến quân chống lại chính phủ Syria.

Trong khi đó, Mustafa, anh trai của Karan lại cho rằng em trai mình không thể nào lại đi đánh nhau tại Syria được. Tuy nhiên, Mustafa thừa nhận Karan có tham gia một tổ chức Hồi giáo và 7 tháng trước đã đến vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria để tham gia những phi vụ có liên quan đến buôn bán ma túy.

Tuy nhiên, Mustafa không thể giải thích được tại sao hình ảnh của Karan lại xuất hiện trên Youtube với hình ảnh một chiến binh Hồi giáo với súng máy trên tay. Trong clip, Karan tuyên bố muốn chiến đấu vì lý tưởng và không quan tâm đến tiền bạc hay sự nghiệp.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.