FIFA kỷ luật quan chức liên quan đến Mohamed bin Hammam

24/09/2011 23:18 GMT+7

Hôm qua, FIFA đã cấm Chủ tịch LĐBĐ Guyana (Guyana FA) Colin Klass tham gia các hoạt động bóng đá trong 26 tháng và phạt 5.500 USD do liên quan đến vụ hối lộ của cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Mohamed bin Hammam.

Hôm qua, FIFA đã cấm Chủ tịch LĐBĐ Guyana (Guyana FA) Colin Klass tham gia các hoạt động bóng đá trong 26 tháng và phạt 5.500 USD do liên quan đến vụ hối lộ của cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Mohamed bin Hammam.

Theo đó, Klass sẽ mất chỗ trong ban điều hành môn futsal và bóng đá bãi biển của FIFA và thôi chức Chủ tịch Guyana FA sau 21 năm nắm giữ.

Klass là một thành viên của LĐBĐ Caribbean (CFU) và là đồng minh lâu năm của cựu Phó chủ tịch FIFA Jack Warner, người vừa từ chức Chủ tịch LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) vì lý do tương tự. Trong cuộc họp để nghe những chuyện liên quan đến việc ứng cử chức Chủ tịch FIFA của Mohamed bin Hammam hồi tháng 5, Klass được cho là nhận món quà từ các nhân viên CFU, trong đó có phong bì chứa 40.000 USD.

Hiện tại, ông bin Hammam đang bị FIFA cấm hoạt động trong lĩnh vực bóng đá suốt đời và vừa mất quyền kháng cáo vào tuần trước. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch AFC vẫn tiếp tục kiện phán quyết của FIFA lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

Ngoài Colin Klass, FIFA đang tiếp tục điều tra cáo buộc đối với 15 quan chức khác của CFU, những người cũng bị cáo buộc nhận tiền hối lộ từ Mohamed bin Hammam.  

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.