FIFA tiếp tục điều tra vụ Bin Hammam

12/08/2011 13:47 GMT+7

(TNO) Sáng nay 12.8, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định mở cuộc điều tra đối với 16 quan chức của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Caribbean (CFU) trong vụ hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến ông Mohamed Bin Hammam trước cuộc bầu cử chức chủ tịch FIFA.

Cựu chủ tịch AFC Mohamed Bin Hammam quyết kháng án đến cùng - Ảnh: Reuters

(TNO) Sáng nay 12.8, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định mở cuộc điều tra đối với 16 quan chức của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Caribbean (CFU) trong vụ hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến ông Mohamed Bin Hammam trước cuộc bầu cử chức chủ tịch FIFA.

Các quan chức trên bị nghi ngờ tiếp tay hoặc nhận số tiền 40.000 USD trong một cuộc họp diễn ra ở Trinidad & Tobago vào ngày 10 và 11.5 để ủng hộ cho ông Mohamed Bin Hammam - cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch FIFA với Sepp Blatter hồi đầu tháng 6.

FIFA cho biết các quan chức đến từ 11 liên đoàn thuộc CFU, trong đó có Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Guyana, Colin Klass - một đồng minh thân cận của cựu Chủ tịch LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribbean Jack Warner và và một số chủ tịch LĐBĐ các nước British Virgin Islands, Dominican Republic, Haiti, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadines và U.S. Virgin Islands. Hiện Colin Klass cũng đang bị đình chỉ công tác do liên quan đến vụ tham nhũng nói trên. Theo đó, các quan chức sẽ được thẩm vấn để trình bày những gì xảy ra ở cuộc họp tại Trinidad & Tobago.

Quyết định trên dù nhận được nhiều chỉ trích kịch liệt từ phía các quan chức CFU, nhưng FIFA lập tức đáp trả: “Nên nhớ rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và có thể sẽ có những án phạt tiếp theo trong tương lai”, theo Reuters.

Động thái này cho thấy FIFA đang tìm mọi cách để “tiêu diệt” Mohamed Bin Hammam khi ông này vẫn khăng khăng đòi kháng cáo lại quyết định cấm hoạt động bóng đá suốt đời đối với mình.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.