Giải vô địch bóng bàn châu Á bị hủy vì an ninh

08/09/2011 16:30 GMT+7

(TNO) Đội tuyển bóng bàn Việt Nam (VN) không thể dự giải vô địch bóng bàn châu Á 2011 tại Lebanon (dự kiến diễn ra từ ngày 12 - 19.9) vì cách đây hai ngày, phía bạn đã gửi thư cho Tổng cục TDTT thông báo sẽ hủy việc tổ chức do an ninh không đảm bảo và BTC không kham nổi kinh phí.

Đoàn Kiến Quốc, vận động viên bóng bàn kỳ cựu của Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Đội tuyển bóng bàn Việt Nam (VN) không thể dự giải vô địch bóng bàn châu Á 2011 tại Lebanon (dự kiến diễn ra từ ngày 12 - 19.9) vì cách đây hai ngày, phía bạn đã gửi thư cho Tổng cục TDTT thông báo sẽ hủy việc tổ chức do an ninh không đảm bảo và BTC không kham nổi kinh phí.

HLV Lê Xuân Phong nói: “Chúng tôi dự định sẽ tham dự nội dung đồng đội nam gồm Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh, Nguyễn Thành Luân (với mục tiêu lọt vào top 8); đôi nam: Linh - Quốc, Quỳnh - Luân; đơn nam: cả 4 VĐV. Việc giải bị hủy bỏ thật sự đáng tiếc và sẽ ảnh hưởng lớn đến sự chuẩn bị của đội cho SEA Games 26 vào tháng 11 tới. Các VĐV sẽ mất cơ hội cọ sát quốc tế bổ ích. Chính vì bị hẫng như vậy nên đội tuyển buộc phải đi tập huấn ở Trung Quốc sớm hơn dự kiến. Đầu tháng 10, đội sẽ lên đường”.

Trong kế hoạch từ đầu năm, Liên đoàn bóng bàn VN dự tính thuê chuyên gia (hoặc Trung Quốc, hoặc CHDCND Triều Tiên) cho đội tuyển bóng bàn. Nhưng kế hoạch này đã bị phá sản do Liên đoàn không đủ tiền trả lương tới 10.000 USD/tháng.

Theo HLV Xuân Phong, đội sẽ không có HLV ngoại vào thời điểm này nhưng mục tiêu tại SEA Games 26 vẫn không thay đổi. VN sẽ phấn đấu bảo vệ chức vô địch đôi nam đã từng giành được tại SEA Games 25 (Kiến Quốc, Quang Linh). Tuy nhiên, mục tiêu này rất khó vì đối thủ đáng gờm nhất của VN là Singapore có nhiều tay vợt gốc Trung Quốc đã nhập tịch.

"Yếu tố bất ngờ của Quốc - Linh sẽ bị giảm đi ít nhiều. Vì thế, chúng ta cần phải chuẩn bị thật tốt”, HLV Xuân Phong cho biết thêm.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.