Hai làng choảng nhau vì World Cup

25/05/2010 00:20 GMT+7

Theo tờ Daily Star, cảnh sát đã buộc phải bắn 6 phát súng chỉ thiên để kiểm soát cuộc bạo loạn giữa hai làng lân cận của Ấn Độ và Bangladesh vì phân định hơn thua niềm đam mê dành cho tuyển Brazil và Argentina tại World Cup 2010.

Theo tờ Daily Star, cảnh sát đã buộc phải bắn 6 phát súng chỉ thiên để kiểm soát cuộc bạo loạn giữa hai làng lân cận của Ấn Độ và Bangladesh vì phân định hơn thua niềm đam mê dành cho tuyển Brazil và Argentina tại World Cup 2010.

Vụ bạo loạn xảy ra vào 10 giờ sáng 22.5 (theo giờ địa phương) và cảnh sát phải điều thêm lực lượng để giải tán. Người dân của 2 ngôi làng trên đã dùng tre, gậy và gạch... choảng nhau khiến 30 người bị thương, trong đó có 6 cảnh sát. Nguyên nhân xảy ra bạo loạn giữa 2 ngôi làng Dakshinpara (Ấn Độ) và Sheikhpara (Bangladesh) nằm ở ranh giới 2 nước là do một làng thích tuyển Brazil (làng Sheikhpara), còn làng kia thì cho rằng Argentina sẽ đăng quang.

Theo tờ Teleghaph, hầu hết người dân ở 2 nước đều hâm mộ Brazil vì Pele. Nhưng đến năm 1986, một số khác đã hâm mộ đội bóng xứ sở tango sau khi chứng kiến Maradona giúp tuyển Argentina thắng Anh ở chung kết để đăng quang ở World Cup năm đó.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.