Hàn Quốc đoạt cả hai danh hiệu đơn

19/07/2010 08:52 GMT+7

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng đã kết thúc tối qua tại TP Vũng Tàu với hai trận chung kết đơn nam, đơn nữ. Tiếc là ở cả hai nội dung này, hai đại diện của VN vào tứ kết là Trần Tuấn Quỳnh và Mai Hoàng Mỹ Trang đều bị loại. Ngôi vô địch hai nội dung này đều thuộc về Hàn Quốc: Kim Tae Hoon (vô địch nam) và Yoon Sun Ae (vô địch nữ).

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng đã kết thúc tối qua tại TP Vũng Tàu với hai trận chung kết đơn nam, đơn nữ. Tiếc là ở cả hai nội dung này, hai đại diện của VN vào tứ kết là Trần Tuấn Quỳnh và Mai Hoàng Mỹ Trang đều bị loại. Ngôi vô địch hai nội dung này đều thuộc về Hàn Quốc: Kim Tae Hoon (vô địch nam) và Yoon Sun Ae (vô địch nữ).

Kết thúc giải, bóng bàn VN đoạt tổng cộng 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Thành tích này có công rất lớn của CLB Petro VN khi có đến 2 tấm HCV đồng đội nam và đôi nam nữ. Đoạt 3 HCV ở các nội dung đồng đội nữ, đơn nam và hơn VN 1 tấm HCB, Hàn Quốc đoạt ngôi nhất toàn đoàn. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm bóng bàn VN mới đoạt hơn 2 HCV tại giải Cây vợt vàng.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.