HLV bóng chuyền Đức Long - Quân khu 5 đột tử

27/03/2010 23:41 GMT+7

Trở về từ Pleiku sau thất bại tại vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - PV Oil 2010, sáng 27.3, đội Đức Long - Quân khu 5 tiếp tục nhận thêm tin buồn: HLV trưởng Nguyễn Khắc Thùy (ảnh) đột tử tại nhà riêng ở Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Trở về từ Pleiku sau thất bại tại vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - PV Oil 2010, sáng 27.3, đội Đức Long - Quân khu 5 tiếp tục nhận thêm tin buồn: HLV trưởng Nguyễn Khắc Thùy (ảnh) đột tử tại nhà riêng ở Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Cái chết của HLV xấu số này được chính con gái của anh phát hiện vào sáng sớm qua. Sau khi nghe chuông báo thức từ điện thoại di động reo lên nhiều lần nhưng không thấy bố mình phản ứng gì, con gái của HLV này đến đánh thức và phát hiện bố đã đột tử. Ngay sau đó, cơ quan pháp y đã đến khám nghiệm tử thi và kết luận, HLV này chết do tai biến mạch máu não.

HLV Nguyễn Khắc Thùy sinh năm 1964, nguyên quán huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; vào công tác tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc phòng III (Quân khu 5) từ năm 1986; từng làm HLV trưởng đội tuyển trẻ bóng chuyền quốc gia. Đến năm 2008, ông chính thức đảm nhận chức HLV trưởng đội Đức Long - Quân khu 5.

Tin, ảnh: Minh Vỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.