HLV Ferguson phá vỡ sự im lặng

11/03/2011 00:22 GMT+7

Sau mấy ngày khước từ giao tiếp với giới truyền thông, hôm qua HLV Alex Ferguson đã phá vỡ sự im lặng khi lên tiếng trên tờ The Guardian, ngay trước cuộc gặp với Arsenal tại tứ kết FA Cup vào cuối tuần này.

Sau mấy ngày khước từ giao tiếp với giới truyền thông, hôm qua HLV Alex Ferguson đã phá vỡ sự im lặng khi lên tiếng trên tờ The Guardian, ngay trước cuộc gặp với Arsenal tại tứ kết FA Cup vào cuối tuần này.

Theo đó, ngài Alex cho rằng: “Chúng tôi không có gì để bào chữa cho trận thua Liverpool. Họ đã chơi rất hay, và thắng rất xứng đáng. Giờ đây, mối quan tâm hàng đầu của tôi là cuộc đua với Arsenal tại giải Ngoại hạng cũng như ở FA Cup. Đó thực sự là đối thủ lớn nhất của M.U trong phần còn lại của mùa giải. Arsenal mùa này đã trở nên nguy hiểm hơn, họ thi đấu với phong độ tốt hơn so với vài mùa trở lại đây. Hơn nữa, họ vừa bị loại khỏi Champions League và sẽ càng tập trung vào những mục tiêu còn lại”.

 
Sir Alex Ferguson - Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, HLV Ferguson cũng cho rằng: “M.U đang gặp chút ít khó khăn do một vài trụ cột thi đấu sa sút, nhưng nguyên nhân chính là vì có nhiều ca chấn thương. Tuy nhiên sắp tới đây, với việc Park Ji-Sung, Valencia và cả Rio Ferdinand… có thể kịp trở lại thi đấu sẽ giúp ích nhiều cho M.U. Tôi cũng hy vọng toàn đội kịp trấn tĩnh lại sau những cú sốc vừa rồi. Tôi nghĩ, với bản lĩnh và đẳng cấp của mình, M.U sẽ sớm hồi phục”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.