Huyền thoại F1 Schumacher bị tố gian lận

16/12/2011 02:16 GMT+7

Sau khi tuyên bố nhiều khả năng sẽ mua lại CLB FC Cologne ở Bundesliga, tay đua nổi tiếng làng đua xe công thức 1 (F1) Michael Schumacher vừa phải nhận cú sốc khi bị đồng đội cũ Jos Verstappen ở đội Benetton tố cáo gian lận để đăng quang mùa giải 1994.

Sau khi tuyên bố nhiều khả năng sẽ mua lại CLB FC Cologne ở Bundesliga, tay đua nổi tiếng làng đua xe công thức 1 (F1) Michael Schumacher vừa phải nhận cú sốc khi bị đồng đội cũ Jos Verstappen ở đội Benetton tố cáo gian lận để đăng quang mùa giải 1994.

Tay đua người Hà Lan cho biết: “Schumacher đã bí mật sử dụng hệ thống chíp điện tử (bị cấm từ năm 1993) nên luôn tạo ưu thế ở những chặng đua, đặc biệt là chiếc xe xuất phát rất nhanh, nhờ đó luôn có ưu thế trên đường đua và vô địch mùa giải năm ấy. Trong tất cả những lần đua thử hoặc sử dụng xe mui trần, anh ấy (Schumacher) chưa bao giờ thắng tôi. Đó là sự thật. Vì thế, với mọi người, Schumacher là siêu nhân trên đường đua F1, nhưng với tôi thì không bao giờ”.

Trên thực tế, sau khi kết thúc mùa giải 1994, đội Benetton liên tục bị tố cáo gian lận khi sử dụng van nhiên liệu không có bộ lọc nên luôn có thời gian tiếp nhiên liệu nhanh hơn đội đua khác. Tuy nhiên, Benetton sau đó thoát được án phạt do đội này không liên quan đến việc thiết kế kết cấu xe.

Cáo buộc của Jos Verstappen khiến hình ảnh một Schumacher huyền thoại của đường đua F1 lung lay. Ở mùa giải năm nay, Schumacher (hiện đang đầu quân cho Mercedez) cũng gây thất vọng khi xếp vị trí thứ 8 trên bảng tổng sắp, kém “đàn em” Sebastian Vettel (tay đua vô địch mùa giải năm nay) đến 316 điểm.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.