Hy vọng của Walcott

25/04/2010 10:20 GMT+7

Tại World Cup 2006, tiền đạo Theo Walcott được HLV Sven Goran Eriksson triệu tập vào phút cuối. Tuy nhiên, anh chẳng được ra sân một phút nào.

Walcott hy vọng anh sẽ được ra sân nhiều hơn tại World Cup 2010 - Ảnh: Guardian

Tại World Cup 2006, tiền đạo Theo Walcott được HLV Sven Goran Eriksson triệu tập vào phút cuối. Tuy nhiên, anh chẳng được ra sân một phút nào.

Tiền vệ của Arsenal cho biết: “Năm đó, tôi có một vài trận quan trọng tại Đức. Nhưng nó không phải trên sân cỏ mà là trên bàn bi-da”. Kỷ niệm đẹp của Walcott là được so tài snooker cùng hai đàn anh Rooney và Terry. Thời điểm đó, Rooney và Terry như hai tượng đài trước chú nhóc Walcott.

Còn tại World Cup 2010 tới, Walcott hy vọng anh sẽ không phải đóng vai thừa như giải đấu 4 năm trước. Walcott cũng tiết lộ vào hè này, bạn gái Melania Slade sẽ không đến Nam Phi cổ vũ anh.  Slade không ngại lệnh cấm của HLV Capello, nhưng cô cần tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp đại học.

H.K (Theo The Sun)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.