Iran gây chiến với FIFA

09/06/2011 01:09 GMT+7

Hôm qua, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố sẽ kiện FIFA sau khi các tuyển thủ bóng đá nữ Iran bị cấm thi đấu và bị xử thua tuyển Jordan 0-3 ở trận đấu vòng loại Olympic 2012 cuối tuần trước do vẫn sử dụng khăn trùm đầu lẫn cổ để thi đấu.

Các cầu thủ nữ Iran đã bật khóc sau khi bị cấm thi đấu trận gặp Jordan - Ảnh: Reuters

Hôm qua, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố sẽ kiện FIFA sau khi các tuyển thủ bóng đá nữ Iran bị cấm thi đấu và bị xử thua tuyển Jordan 0-3 ở trận đấu vòng loại Olympic 2012 cuối tuần trước do vẫn sử dụng khăn trùm đầu lẫn cổ để thi đấu.

Trước đó, theo quy định, FIFA chỉ cho phép các đội bóng đá nữ ở các quốc gia đạo Hồi được sử dụng một mũ trùm đầu với thiết kế đặc biệt (chỉ che đầu, không trùm đến cổ).

Tuy nhiên, Iran cho rằng theo truyền thống, dù ở điều kiện nào người phụ nữ đạo Hồi cũng không được phép hở cổ. Ông Mahmoud Ahmadinejad cho rằng, quyết định của FIFA thể hiện sự “độc tài” khi muốn áp đặt “lối sống” của mình lên người khác và đã giao nhiệm vụ cho lãnh đạo LĐBĐ và Ủy ban Thể thao Iran khiếu nại FIFA đến cùng.

Trước phản ứng của Iran, đại diện phía FIFA nhấn mạnh: “Iran chắc chắn hiểu rõ luật của FIFA, vì vậy việc họ vừa sử dụng khăn trùm đầu vừa sử dụng khăn quấn ở cổ trong trận gặp Jordan là vi phạm luật”.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.