Khách sạn của Murray chưa khai trương đã 'cháy phòng'

01/04/2014 17:17 GMT+7

(TNO) Quyết định đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn của Andy Murray là rất đúng đắn, khi ngay từ lúc này người ta đã thấy những tín hiệu thành công.

(TNO) Quyết định đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn của Andy Murray là rất đúng đắn, khi ngay từ lúc này người ta đã thấy những tín hiệu thành công.

>> Murray lên Twitter tìm huấn luyện viên
>> Nadal từng tán tỉnh… Murray
>> Murray yêu Arsenal nhưng lại tập với Chelsea

Khách sạn của Murray chưa khai trương đã 'cháy phòng'
Murray bước đầu thành công khi đầu tư kinh doanh khách sạn - Ảnh: AFP

Năm ngoái, Murray bất ngờ bỏ ra 1,8 triệu bảng để mua lại khách sạn Cromlix House ở quê nhà Scotland. Được biết, nhà vô địch Wimbledon 2013 bị hút hồn bởi vẻ đẹp của dinh thự này sau lần dự đám cưới người em trai tại đây.

Theo trang Edinburghnews, biệt thự cổ kính này được xây dựng vào năm 1874 và trở thành khách sạn 4 sao vào những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, do lâm vào tình trạng khó khăn tài chính nên Cromlix House tạm ngưng hoạt động trước khi thuộc quyền sở hữu của Murray.

Theo báo chí Anh, tay vợt người Scotland đã đầu tư thêm một khoản tiền không nhỏ vào đây để tu sửa lại vì muốn biến nơi này thành khách sạn hàng đầu Vương quốc Anh. Nguồn tin từ báo chí Anh cho biết số tiền tu sửa có thể lên tới 2 triệu bảng.

Sau cùng, công sức lẫn tiền bạc được Murray đổ vào khách sạn đã mang lại hiệu quả. Hiện mới tháng 4, nhưng phòng nghỉ cho dịp Giáng sinh và lễ hội Hogmanay vào cuối năm đã có người đặt hết.

Trang Edinburghnews cho biết, giá thuê 1 đêm tại đây là 600 bảng. Hôm nay, khách sạn của Murray sẽ chính thức khai trương đi vào hoạt động. Dù vậy, anh lại không có mặt, thay vào đó bà Judy, mẹ của Murray, sẽ là người đón khách.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.