Kim Tiến bị ngã từ lầu 3

04/05/2010 09:48 GMT+7

Cuối giờ chiều qua, cầu thủ Đào Thị Miện của đội tuyển bóng đá nữ cho biết: “Khoảng 17 giờ 30 phút, chúng tôi tập luyện xong và trở về phòng để tắm giặt và chuẩn bị ăn tối. Bỗng tôi nghe trợ lý Kim Hồng kêu rất to: Kim Tiến bị té từ lầu 3...

Kim Tuyến thường xuyên khoác áo tuyển Việt Nam - Ảnh: B.Dương

Cuối giờ chiều qua, cầu thủ Đào Thị Miện của đội tuyển bóng đá nữ cho biết: “Khoảng 17 giờ 30 phút, chúng tôi tập luyện xong và trở về phòng để tắm giặt và chuẩn bị ăn tối. Bỗng tôi nghe trợ lý Kim Hồng kêu rất to: Kim Tiến bị té từ lầu 3...

"... Khi chúng tôi chạy như tên bắn xuống tầng 1 thì thấy Kim Tiến đã ngã sõng soài dưới mặt đất với tư thế úp sấp mặt. Tiến bị bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ Nguyễn Thị Thủy lập tức làm động tác sơ cứu ban đầu và sau đó, Kim Tiến được đưa ngay vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu”.

Là người đi theo Tiến vào bệnh viện, bác sĩ Thủy nói: “Bị ngã từ tầng 3 nhưng Tiến không bị chấn thương cột sống cổ, tuy nhiên vẫn phải theo dõi tiếp các vấn đề về nội sọ. Các bác sĩ đã chiếu chụp và xác định Tiến bị chấn thương vùng hàm mặt và rất may chưa thấy dấu hiệu của chấn thương sọ não. Tuy mặt và tay chân bị trầy xước nhưng không bị gãy, huyết áp ổn định. Tiến đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa nói được vì môi bị dập, sưng và chảy máu do đập quá mạnh vào gạch. Đến lúc này (21 giờ 30 phút – PV) chưa thể kết luận được điều gì”.

Còn trợ lý Kim Hồng cho biết, cả đội chưa thật sự rõ nguyên nhân ngã của Tiến nhưng rất có thể do trèo lên ban-công để phơi quần áo và bị trượt chân ngã. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1984, người Quảng Ngãi và sau khi CLB nữ Quảng Ngãi giải thể, chị về đầu quân cho Hà Nội (nay là Tràng An 1). Tiến là một trong những gương mặt xuất sắc của tuyển nữ VN từ nhiều năm nay.

Quế Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.