Liverpool chính thức có chủ mới

16/10/2010 01:06 GMT+7

Hôm qua (15.10), bất chấp lệnh cấm tạm thời từ tòa án tại Dallas (Mỹ), Chủ tịch Martin Broughton cùng các đồng sự vẫn thực hiện bán CLB Liverpool cho New England Sports Ventures (NESV) của ông John W Henry (ảnh).

Ảnh: AFP

Hôm qua (15.10), bất chấp lệnh cấm tạm thời từ tòa án tại Dallas (Mỹ), Chủ tịch Martin Broughton cùng các đồng sự vẫn thực hiện bán CLB Liverpool cho New England Sports Ventures (NESV) của ông John W Henry (ảnh).

Theo xác nhận từ ban lãnh đạo của Liverpool, vụ chuyển nhượng đã hoàn tất các thủ tục với mức giá bán cho NESV là 300 triệu bảng và NESV chỉ còn chờ ra mắt CĐV của đội bóng.

Theo nguồn tin mới nhất của báo giới, vụ chuyển nhượng nhanh chóng được tiến hành xuất phát từ việc 2 ông chủ Hicks và Gillett đã tạm thời rút đơn kiện khỏi tòa án tại Dallas, đồng nghĩa với lệnh cấm ngăn cản thương vụ trên cũng không còn hiệu lực. Theo Chủ tịch Martin Broughton, 2 ông chủ Hicks và Gillet phải "bật đèn xanh" để thương vụ trên được thực hiện nếu không đội bóng sẽ phải chịu mức phạt khoảng gần 100 triệu bảng từ Ngân hàng Hoàng gia Scotland do quá hạn trả khoảng nợ 237 triệu bảng. Chủ tịch Martin Broughton cho biết: "Tôi hy vọng chủ sở hữu mới sẽ sớm ổn định tình hình để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo cũng như hướng đến thành công".

Sau khi thương vụ bán đội bóng thành công, CĐV Liverpool là những người hạnh phúc nhất khi đội bóng chủ sân Anfield đã thoát được những năm tháng thất vọng dưới sự cầm quyền của Hicks và Gillett từ năm 2007 (phong độ tụt dốc không phanh và không giành được danh hiệu nào). Tuy nhiên theo giới truyền thông, Hicks và Gillett nhiều khả năng sẽ không buông xuôi vụ này khi luật sư của họ vẫn tuyên bố sẽ kiện để đòi bồi thường thiệt hại mà thân chủ của mình phải chịu khi thương vụ trên đã hoàn tất.

Nguyên Khoa - T.Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.