Marathon thế giới thở phào nhẹ nhõm

23/04/2013 03:00 GMT+7

12 cuộc thi marathon trên khắp thế giới diễn ra hôm 21.4 đều kết thúc trong sự an toàn, sau khi vụ nổ bom đẫm máu ở Boston làm dấy lên mối lo ngại khủng bố.

12 cuộc thi marathon trên khắp thế giới diễn ra hôm 21.4 đều kết thúc trong sự an toàn, sau khi vụ nổ bom đẫm máu ở Boston làm dấy lên mối lo ngại khủng bố.

Trong số các cuộc thi đó, London Marathon là một trong 6 cuộc thi lớn nhất với sự tham gia của hơn 35.000 VĐV và khoảng 700.000 khán giả, cùng sự hiện diện của hoàng tử Anh Harry. Tuy công tác an ninh được tăng cường, nhưng nỗi sợ hãi khủng bố vẫn ám ảnh những người tham dự.

Nỗi lo càng tăng hơn khi người hùng thể thao Anh Mo Farah (giành 2 HCV chạy 5.000 m và 10.000 m ở Olympic 2012) không xuất hiện ở đoạn đầu cuộc thi do... ngủ dậy trễ. Cuộc thi đã kết thúc trong êm đẹp, đồng thời thành công trong việc gửi thông điệp “Thế giới không bao giờ chùn chân trước khủng bố”.

Cũng trong hôm qua, các cuộc thi marathon ở Hamburg, Leipzig (Đức), Nantes, Annecy (Pháp), Nagano (Nhật Bản), Dương Châu (Trung Quốc), Belgrade (Serbia), Enschede (Hà Lan)... đều tuyên bố kết thúc trong an toàn.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.