Messi đánh bại Ronaldo nhưng thua Federer

06/11/2013 17:14 GMT+7

(TNO) Trong những năm gần đây, Cristiano Ronaldo có thể tự hào là dù thua Lionel Messi trong các cuộc bầu chọn danh hiệu lớn nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn hơn đối thủ trong việc kiếm tiền, đặc biệt là thu hút quảng cáo. Nhưng điều này không còn đúng nữa.

(TNO) Trong những năm gần đây, Cristiano Ronaldo có thể tự hào là dù thua Lionel Messi trong các cuộc bầu chọn danh hiệu lớn nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn hơn đối thủ trong việc kiếm tiền, đặc biệt là thu hút quảng cáo. Nhưng điều này không còn đúng nữa.

>> Ashley Young bị lên án vì ăn vạ, Ronaldo qua mặt Messi
>> Bạn gái Messi khoe bí quyết lấy lại dáng chuẩn
>> Messi nằm ngoài top 20 cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu

Messi đánh bại Ronaldo nhưng thua Federer
Messi đang là gương mặt quảng cáo cho Pepsi - Ảnh: Zimbio

Theo thống kê của hãng chuyên nghiên cứu kinh doanh thể thao Euromericas Sport Marketing, Messi đã đánh bại Ronaldo trong khoản kiếm thu nhập từ quảng cáo, hình ảnh. Cụ thể, với việc ký hợp đồng cho Adidas, Samsung, Pepsi và WeChat, ngôi sao của Barcelona đã kiếm được 42,1 triệu euro trong năm qua.

Trong khi đó, Ronaldo với các bản hợp đồng cùng Nike, Banco Espíritu Santo, Emporio Armani, Bimbo chỉ kiếm được vỏn vẹn 37,7 triệu euro. So sánh về lương, Ronaldo nhỉnh hơn Messi vì anh đang hưởng 18 triệu euro/năm tại Real trong khi lương của Messi tại Barcelona là 14 triệu euro/năm. Nhưng nếu cộng tiền từ quảng cáo và thu nhập thì Messi vẫn nhỉnh hơn Ronaldo.

Messi lúc này là người có thu nhập từ quảng cáo cao nhất trong giới cầu thủ còn Ronaldo chưa chiếm nổi vị trí thứ nhì. Ngôi sao người Bồ còn kém David Beckham. Dù đã giải nghệ nhưng Beckham vẫn kiếm được 40,2 triệu euro từ hoạt động quảng cáo.

Nếu tính trong làng VĐV thể thao nói chung, Messi không phải số 1 mà vị trí đó thuộc về Roger Federer. Bất chấp việc thi đấu không thành công trong suốt hơn năm qua, tay vợt người Thụy Sỹ vẫn đắt sô quảng cáo và kiếm được 50,3 triệu euro. Xếp thứ 2 và 3 là hay VĐV bóng rổ Kobe Bryant và LeBron James với thu nhập lần lượt 48,8 và 47,3 triệu euro.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.