Mesut Ozil có thể phải chịu phạt 150.000 euro/ngày

24/10/2012 11:29 GMT+7

(TNO) Tiền vệ ngôi sao Mesut Ozil của Real Madrid đang đối mặt với nguy cơ bị phạt 150.000 euro/ngày nếu tiếp tục sử dụng giày của Adidas trong lúc khởi động và cả khi thi đấu.

(TNO) Tiền vệ ngôi sao Mesut Ozil của Real Madrid đang đối mặt với nguy cơ bị phạt 150.000 euro/ngày nếu tiếp tục sử dụng giày của Adidas trong lúc khởi động và cả khi thi đấu.

>> Real Madrid khốn đốn vì vòng loại World Cup 2014
>> Hậu vệ Marcelo của Real Madrid bị gãy chân
>> Mourinho cam kết gắn bó với Real Madrid

Mesut Ozil có thể phải chịu phạt 150.000 euro/ngày
Ozil (trái) muốn chuyển sang sử dụng giày của Adidas - Ảnh: AFP

Phán quyết trên được đưa ra bởi tòa án Amsterdam (Hà Lan) hôm 23.10, với cáo buộc tiền vệ kiến thiết của tuyển Đức nhiều lần sử dụng giày của Adidas nhưng không có biểu tượng 3 sọc trong khi vẫn còn hợp đồng với Nike. Tại tòa, Nike đã trưng ra các bằng chứng việc Ozil sử dụng giày thi đấu của Adidas.

Tuy nhiên, người đại diện của cầu thủ 24 tuổi lại phủ nhận rằng thân chủ của ông chưa từng ký hợp đồng tài trợ với Adidas. Dẫu vậy, tòa án Hà Lan lại đặt nghi vấn về động cơ mà Ozil sử dụng giày có thương hiệu Adidas với mục đích muốn chia tay Nike.

Theo AFP, mặc dù Ozil vừa hết hạn hợp đồng với Nike hồi tháng 7, nhưng hãng sản xuất áo quần và giày dép thể thao nổi tiếng Nike có quyền được ưu tiên đàm phán về một hợp đồng mới trước khi Ozil muốn chuyển sang một nhãn hiệu tài trợ mới theo quy định trong điều khoản đã ký trước đó.

Tuy nhiên, trong khi Nike vẫn chưa đưa ra lời đề nghị mới nào thì Ozil đã muốn “đánh lẻ” với Adidas. Dĩ nhiên, sau phán quyết của tòa, tiền vệ của tuyển Đức sẽ không dại gì tái phạm bởi số tiền phạt khá lớn, trong khi Nike chưa biết sẽ có biện pháp gì nhằm “trả đũa” việc “qua cầu rút ván” của Ozil.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.