Mo Farah thống trị cự ly đường dài

29/07/2013 03:15 GMT+7

Nhà vô địch Olympic hai cự ly 5.000 m và 10.000 m, người Anh, gốc Somali, Mo Farah (ảnh) tiếp tục thống trị các cự ly chạy đường dài khi vừa thắng thuyết phục ở cự ly 3.000 m tại giải kỷ niệm Olympic London, rạng sáng qua, với thành tích cá nhân xuất sắc nhất 7 phút 36,85 giây.

Nhà vô địch Olympic hai cự ly 5.000 m và 10.000 m, người Anh, gốc Somali, Mo Farah (ảnh) tiếp tục thống trị các cự ly chạy đường dài khi vừa thắng thuyết phục ở cự ly 3.000 m tại giải kỷ niệm Olympic London, rạng sáng qua, với thành tích cá nhân xuất sắc nhất 7 phút 36,85 giây.


Ảnh: AFP 

Trong khi đó, nữ VĐV người Anh Christine Ohuruogu thắng thuyết phục cự ly 400 m. “Tia chớp” Usain Bolt sau khi thắng dễ cự ly 100 m đã dẫn dắt tuyển Jamaica đoạt HCV nội dung tiếp sức 4x100 m với thành tích 37,75 giây.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.