Một cầu thủ tại Anh bị kết tội giết người

25/07/2010 09:13 GMT+7

Gavin Grant, cựu cầu thủ của Miwall và Bradford City, đang đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội bắn chết người. Phiên tòa xét xử Grant và các đồng bọn đã bắt đầu hôm thứ Sáu vừa qua và sẽ kết thúc vào ngày mai (thứ Hai, 26.7).

Grant đang đối mặt với án tù chung thân

Gavin Grant, cựu cầu thủ của Miwall và Bradford City, đang đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội bắn chết người. Phiên tòa xét xử Grant và các đồng bọn đã bắt đầu hôm thứ Sáu vừa qua và sẽ kết thúc vào ngày mai (thứ Hai, 26.7).

Theo những chứng cứ tại tòa, Grant cùng hai đồng phạm là Gareth Downie và Damian Williams đã bắn chết Leon Labastide trong một vụ thanh toán lẫn nhau tại khu vực Harlesden, phía tây bắc London vào năm 2004. Nguyên nhân dẫn đến vụ thanh toán này là nhóm trộm cắp do Labastide cầm đầu đã lấy 20 ngàn bảng tiền bán ma túy của bộ ba Grant, Downie và Williams.

Đây không phải là lần đầu tiên Grant liên quan đến một vụ án mạng. Năm 2005, cầu thủ 26 tuổi này từng bị khởi tố vì liên quan đến cái chết của một thanh niên tên Jahmall Moore. Tuy nhiên, sau khi xem xét các chứng cứ, tòa án đã tuyên Grant vô tội.

Lần này, tòa án đã tìm thấy những bằng chứng xác thực và cầu thủ này khó lòng thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp. “Gavin Grant tưởng rằng có thể thoát được bởi vụ việc đã trải qua một thời gian khá dài. Anh ta tiếp tục sự nghiệp bóng đá của mình tại các CLB. Tuy nhiên, tay của Grant đã dính máu và anh ta chắc chắn sẽ bị trừng trị”, thanh tra Steve Horsley của sở cảnh sát London cho biết. Ông này cũng cho biết sau khi Grant bị bắt giữ hồi cuối năm 2009, tình hình thanh toán lẫn nhau tại khu vực Harlesden đã giảm khoảng 50%.

L.H (Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.