M.U lãi to... đủ trả nợ ngân hàng

09/10/2010 09:00 GMT+7

Các CĐV M.U vừa nhận được một tin vui và một tin buồn. Tin vui là trong mùa bóng qua, đội bóng chủ sân Old Trafford đã làm ăn hiệu quả. Theo Daily Mail, không được danh hiệu lớn như vô địch Anh hay Champions League (chỉ đoạt Cúp liên đoàn) và số trận thi đấu giảm nhưng doanh thu của M.U lại tăng trưởng.

Gia đình Glazer mua M.U bằng tiền vay ngân hàng

Các CĐV M.U vừa nhận được một tin vui và một tin buồn. Tin vui là trong mùa bóng qua, đội bóng chủ sân Old Trafford đã làm ăn hiệu quả. Theo Daily Mail, không được danh hiệu lớn như vô địch Anh hay Champions League (chỉ đoạt Cúp liên đoàn) và số trận thi đấu giảm nhưng doanh thu của M.U lại tăng trưởng.

Con số doanh thu Daily Mail dự đoán là 100 triệu euro. Sở dĩ M.U không thành công trên sân cỏ nhưng lại đạt doanh thu cao là vì họ kiếm được nhiều tiền từ tăng giá vé vào sân, ký được nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị hơn và thu tiền từ bản quyền truyền hình cao hơn.

Nhưng sau khi nghe tin vui này, người hâm mộ M.U lại nhận một tin buồn. Những doanh thu cao ngất của M.U vừa kể trên chẳng làm tình hình tài chính của CLB sáng sủa. Ngược lại, số tiền nợ mà M.U phải gánh từ các ngân hàng ngày càng cao. Người đem về cho M.U những khoản nợ khổng lồ là ông chủ Glazer. Năm 2005, nhà Glazer đã vay tiền từ ngân hàng để mua M.U. Trong số đó có một khoản vay hơn 200 triệu bảng và nhà Glazer phải trả lãi suất 16,25%/năm. Riêng trong mùa bóng 2008-2009, 42 triệu bảng đã được chi để trả lãi cho khoản trên. Mùa bóng qua, số tiền để trả lãi còn cao hơn vì lãi mẹ đẻ lãi con. Thế nên, doanh thu 100 triệu euro của M.U sau khi trừ các chi phí hoạt động cho CLB chẳng đủ để trả các khoản lãi.

Tờ Daily Mail cũng cho biết tổng số nợ mà M.U vay đã lên đến gần 800 triệu euro. Cũng chính vì những khoản vay rồi trả lãi khiến cho M.U ngày càng rụt rè trên thị trường chuyển nhượng. Dù kiếm được 81 triệu bảng từ vụ bán Cristiano Ronaldo cho Real mùa hè năm ngoái nhưng đến giờ, M.U vẫn không chi ra khoản nào tương xứng để mua cầu thủ mới. Các CĐV M.U hiểu rõ nhà Glazer là nguồn cơn khiến đội bóng đối mặt với viễn cảnh u ám giống như thực tại ở Liverpool. Nhưng họ không thể làm gì nhà Glazer ngoài việc ngày đêm kêu gọi người Mỹ biến khỏi Old Trafford.

Nhật Minh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.