M.U vẫn giàu nhất

23/04/2010 09:55 GMT+7

Bất chấp một mùa bóng nhiều biến động, M.U vẫn giữ vững danh hiệu đội bóng giá trị nhất thế giới năm thứ 6 liên tiếp. Theo công bố mới nhất của tạp chí Forbes, M.U được định giá 1,835 tỉ USD, giảm 2% so với năm ngoái. Trong khi đó, dù sở hữu trong tay ngôi sao đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo, tài sản cũ của M.U, Real Madrid phải chấp nhận vị trí thứ nhì với trị giá 1,323 tỉ USD. Xếp thứ ba là Arsenal, được định giá 1,181 tỉ USD.

Một CĐV lão thành của Manchester United - Ảnh: AFP

Bất chấp một mùa bóng nhiều biến động, M.U vẫn giữ vững danh hiệu đội bóng giá trị nhất thế giới năm thứ 6 liên tiếp. Theo công bố mới nhất của tạp chí Forbes, M.U được định giá 1,835 tỉ USD, giảm 2% so với năm ngoái. Trong khi đó, dù sở hữu trong tay ngôi sao đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo, tài sản cũ của M.U, Real Madrid phải chấp nhận vị trí thứ nhì với trị giá 1,323 tỉ USD. Xếp thứ ba là Arsenal, được định giá 1,181 tỉ USD.

Anh vẫn là nước có nhiều suất nhất trong danh sách 20 đội bóng giá trị nhất hành tinh với việc vừa có thêm Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City và ngạc nhiên nhất là Newcastle, đội bóng phải chơi ở giải hạng nhất mùa này. Các dữ liệu được thu thập từ các loại thu nhập như hợp đồng truyền hình, tài trợ, bán vé và buôn bán hàng hóa.

Peter Schwartz, phóng viên thương mại thể thao của Forbes, ca ngợi M.U là “một trong những thương hiệu thể thao lớn nhất thế giới”. “Hợp đồng tài trợ áo đấu và chiến lược tiếp thị hiệu quả giúp họ giữ vững vị trí số 1 bất chấp ảnh hưởng của cuộc suy thoái toàn cầu”, Schwartz viết trên tờ Forbes.

Giá của 10 CLB giàu nhất thế giới (tỉ USD)

1.M.U: 1,835
2. Real Madrid: 1,323
3. Arsenal: 1,181
4. Barcelona: 1
5. Bayern Munich: 0,99
6. Liverpool: 0,82
7. AC Milan: 0,80
8. Juventus: 0,65
9. Chelsea: 0,64
10. Inter Milan: 0,41

Đêm thứ tư vừa qua, các ông chủ của M.U đã một phen bẽ mặt khi nhóm CĐV có tên “United Supporters for Change” (USC) đã phát tán thông tin về 400 công ty đối tác của M.U lên mạng trong nỗ lực gây sức ép buộc các công ty này ngừng đổ tiền vào CLB.

400 công ty này bao gồm những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Vodafone, Nike và Hewlett Packard cho đến các cơ sở kinh doanh nhỏ hơn tại Manchester. USC cho biết họ có được danh sách này nhờ vào “sự hỗ trợ của một số lãnh đạo cao cấp của M.U, những người chống lại việc nhà Glazer bòn rút CLB”. Theo USC, họ công khai danh tính các công ty nói trên với mục đích “khuyến khích các tổ chức này nhận thức được vai trò và trách nhiệm của họ tại thời khắc quyết định trong lịch sử CLB”. Theo Guardian, mùa hè sẽ là thời điểm mà nhóm “Red Knights” đưa ra lời đề nghị mua lại CLB.

Sau khi thông tin bị rò rỉ, nhiều người hâm mộ đã kéo về trụ sở của AIG, nhà tài trợ áo đấu của M.U, ở Manchester để biểu tình với chủ ý phá hoại đồng thời gây ra nhiều sự cố tại các cửa hàng của Nike tại thành phố này.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.