Muốn gặp tổng thống, cứ chơi giỏi thể thao

28/01/2010 09:45 GMT+7

Điện Elysee được xem là nơi “quen thuộc” của các VĐV đỉnh cao Pháp. Không quen thuộc sao được khi đến hẹn lại lên, các VĐV tham dự Olympic và Paralympic sau khi chiến đấu vì màu cờ sắc áo xứ gà Gaulois luôn được tổng thống trân trọng mời về “nhà riêng” để nâng champagne chúc mừng, dù có được huy chương hay không.

Tổng thống Sarkozy (trái) bắt tay Alain Bernard, huy chương vàng môn bơi lội Olympic Bắc Kinh 2008, tại điện Elysee

Điện Elysee được xem là nơi “quen thuộc” của các VĐV đỉnh cao Pháp. Không quen thuộc sao được khi đến hẹn lại lên, các VĐV tham dự Olympic và Paralympic sau khi chiến đấu vì màu cờ sắc áo xứ gà Gaulois luôn được tổng thống trân trọng mời về “nhà riêng” để nâng champagne chúc mừng, dù có được huy chương hay không.

Gần đây nhất là buổi tiệc nhẹ thân mật tại Elysee mừng toàn bộ đoàn thề thao Pháp trở về từ Olympic và Paralympic Bắc Kinh vào tháng 8.2008, với sự tham dự của tổng thống Nicolas Sarkozy và Bộ trưởng Bộ Y tế-Thể thao Roselyne Bachelot. Trước đó vài ngày, đoàn thể thao Pháp còn được diễu hành tại đại lộ Champs Elysees và Khải hoàn môn.

Từ Jaques Chirac đến Nicolas Sarkozy, hình thức có thể thay đổi, nhưng truyền thống vẫn được giữ nguyên. Ngoài việc “cụng ly” cùng tổng thống, các VĐV đoạt huy chương đều được tặng thưởng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh, cấp bậc thì tùy theo màu của huy chương Olympic mà xét. Chưa kể, khi các VĐV đoạt huy chương, ngay lập tức sẽ nhận được thư chúc mừng từ tổng thống. Tuy rằng lá thư có nội dung dạng “mẫu số chung” nhưng thư đề tên riêng và sẽ được tổng thống đích thân ký tên và viết tay khen ngợi ít nhất… 1 câu. Các tổng thống Pháp thường tỏ ra quan tâm đến các VĐV thể thao. Việc Tổng thống Chirac (khi còn đương nhiệm) hoặc Sarkozy đến thăm Trung tâm huấn luyện thể thao và thể chất quốc gia INSEP trước các giải đấu lớn để ủy lạo tinh thần các VĐV là chuyện “thường ngày ở huyện”.

Bởi vậy, có người nói vui rằng, một trong những cách để người Pháp được gặp mặt tổng thống là cứ… chơi thể thao thật giỏi.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.