Náo loạn vì vé Cricket World Cup 2011

05/01/2011 01:49 GMT+7

Hàng ngàn cổ động viên (CĐV) môn cricket đã gây náo loạn và đụng độ dữ dội với cảnh sát ở thủ đô Dhaka, Bangladesh để chen chân giành mua số vé ít ỏi của trận đội chủ nhà gặp Ấn Độ diễn ra ngày 19.2 trong khuôn khổ bảng B giải Cricket World Cup 2011.

CĐV Bangladesh chen lấn mua vé - Ảnh: AFP

Hàng ngàn cổ động viên (CĐV) môn cricket đã gây náo loạn và đụng độ dữ dội với cảnh sát ở thủ đô Dhaka, Bangladesh để chen chân giành mua số vé ít ỏi của trận đội chủ nhà gặp Ấn Độ diễn ra ngày 19.2 trong khuôn khổ bảng B giải Cricket World Cup 2011.

Theo AFP, hôm 2.1, đám đông CĐV xếp hàng dài đến vài cây số, thức suốt đêm để chờ mua vé bất chấp thời tiết giá lạnh. Nhưng sau đó, cảnh náo loạn xảy ra khi các CĐV được tin BTC giải phân mỗi chi nhánh chỉ bán ra 500 vé trong số 15.000 vé được chia bán ở 80 chi nhánh nhằm đảm bảo an ninh.

Theo cảnh sát, CĐV đã nổi giận, biểu tình, đập phá xe cộ và một số công trình, rồi sau đó đụng độ với cảnh sát khiến nhiều người bị thương, trong đó có một số phóng viên. Theo giải thích của BTC giải, cricket là môn thể thao ưa chuộng nhất của người Bangladesh và theo khảo sát mới đây có đến 150 triệu CĐV muốn được xem trận đấu nói trên.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.