Nga bác bỏ lời tố cáo mua phiếu bầu trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018

03/11/2010 01:22 GMT+7

Nga bác bỏ lời tố cáo mua phiếu bầu trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018 của ông Amos Adamu, thành viên Ban Chấp hành FIFA đang bị đình chỉ công tác do bị cáo buộc bán phiếu bầu.

Nga bác bỏ lời tố cáo mua phiếu bầu trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018 của ông Amos Adamu, thành viên Ban Chấp hành FIFA đang bị đình chỉ công tác do bị cáo buộc bán phiếu bầu.

Người phụ trách phát ngôn cho Ủy ban Vận động đăng cai World Cup 2018 của Nga là Andreas Herren nhấn mạnh: “Ông Amos Adamu đã đến Nga từ ngày 28 - 31.8 với tư cách là một thành viên của FIFA đi thăm và nghe những sự chuẩn bị của Nga trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018. Không có chuyện Nga đề nghị hợp tác xây sân bóng, đào tạo cầu thủ... để đổi lấy phiếu bầu”.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.