Nhiều quan chức UEFA bị cáo buộc bán phiếu bầu

30/10/2010 00:32 GMT+7

Hôm qua (29.10), tòa án tham nhũng Romania vừa mở một cuộc điều tra cáo buộc một thành viên của LĐBĐ Síp (CFA) đã bán phiếu bầu cho Ukraine và Ba Lan trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Euro 2012.

Hôm qua (29.10), tòa  án tham nhũng Romania vừa mở một cuộc điều tra cáo buộc một thành viên của LĐBĐ Síp (CFA) đã bán phiếu bầu cho Ukraine và Ba Lan trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Euro 2012.

Chủ tịch LĐBĐ Romania Mircea Sandu bác bỏ việc ông có liên quan, nhưng cho rằng một thành viên của CFA đã từng gợi ý bán phiếu bầu cho Romania. Vụ việc trên bị hé lộ khi một nhân viên của CFA tên Spyros Marangos tiết lộ với báo giới rằng chiến thắng của Ba Lan và Ukraine trong cuộc đua giành quyền đăng cai Euro 2012 nhờ vào việc mua phiếu bầu của nhiều quan chức UEFA với giá tiền lên đến 11 triệu euro. Ngay sau khi thông tin trên được phát đi, UEFA tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền đăng cai Euro 2012 nếu vụ việc trên được chứng minh đúng sự thật. Trước đó, vào tháng 4.2007, Ba Lan và Ukraine được trao quyền đăng cai Euro 2012 sau khi hơn Ý 4 phiếu bầu.  

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.