Nỗi hổ thẹn của Ấn Độ

24/09/2010 00:14 GMT+7

Báo chí thế giới đang chỉ trích dữ dội nước chủ nhà Ấn Độ vì chuẩn bị quá kém cho Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games). Theo lịch, ngày 3.10 tới Đại hội thể thao này sẽ khai mạc tại thủ đô New Delhi.

Báo chí thế giới đang chỉ trích dữ dội nước chủ nhà Ấn Độ vì chuẩn bị quá kém cho Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games). Theo lịch, ngày 3.10 tới Đại hội thể thao này sẽ khai mạc tại thủ đô New Delhi.

Tuy nhiên, nhiều khả năng đại hội sẽ bị hoãn lại vì có nhiều đoàn thể thao như Scotland, Canada, New Zealand và cả Anh, Bắc Ireland... đang trì hoãn thời gian thay vì đến đúng hẹn để dự. Trước đó, đã có nhiều VĐV tên tuổi như Phillips Idowu, Christine Ohuruogu và Lisa Dobriskey... đã quyết định rút lui. Hiện Ấn Độ vẫn chưa thể hoàn tất các nhà thi đấu, trong đó Làng vận động viên thì quá nhếch nhác.

Các báo ở Anh như BBC đến tiền trạm và đều hết sức thất vọng, vì mọi thứ đều rất tệ từ các nơi tổ chức thi đấu cho đến nơi ăn chốn ở của VĐV. Trong khi đó, báo chí Ấn Độ cũng chỉ trích kịch liệt nước nhà vì không coi trọng việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn, để đến nay khi giải sắp khởi tranh mọi thứ vẫn còn ngổn ngang. Tờ Time of India còn gọi: “Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung - nỗi hổ thẹn của Ấn Độ”.

G.Lao (Theo BBC Sports)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.