Nỗi lo thiếu điện

19/05/2010 09:32 GMT+7

Công ty điện lực Eskom thuộc sở hữu nhà nước Nam Phi, mới đây đã đưa ra cảnh báo về tình trạng thiếu điện trong thời gian diễn ra World Cup. Công ty này cũng khuyến khích người dân tiết kiệm điện để có đủ năng lượng ưu tiên cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Quang cảnh về đêm ở sân vận động Mbombela - Ảnh: Reuters

Công ty điện lực Eskom thuộc sở hữu nhà nước Nam Phi, mới đây đã đưa ra cảnh báo về tình trạng thiếu điện trong thời gian diễn ra World Cup. Công ty này cũng khuyến khích người dân tiết kiệm điện để có đủ năng lượng ưu tiên cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo tờ L.A Times thì người dân tại Nam Phi đã biết rằng họ sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện trong thời gian diễn ra World Cup sắp tới. Rất nhiều người dân tại đây đã bắt đầu mua máy phát điện hoặc dự trữ nến.

Bên cạnh đó, việc nhập khẩu điện của Nam Phi từ Zimbabwe cũng đang gặp khó khăn. Bản thân Zimbabwe cũng đang phải mua điện từ Mozambique và Zambia. Người dân Zimbabwe đang phản đối khá quyết liệt quyết định xuất khẩu điện cho Nam Phi của chính phủ nước này.

Trong khi đó, chính phủ Nam Phi đã đưa ra lời bảo đảm rằng tình trạng thiếu hụt năng lượng sẽ không ảnh hưởng đến World Cup. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giải quyết vấn đề thiếu điện. Tại các sân vận động luôn có máy phát điện dự phòng. Bên cạnh đó, Eskom cũng sẽ đảm bảo không cắt điện tại các sân trong suốt thời gian diễn ra World Cup”, Phó tổng thống Nam Phi, ông Kgalema Motlanthe phát biểu.

L.H (Theo L.A Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.