Ra sân ở tuổi 43

20/10/2010 09:27 GMT+7

Cựu số 1 thế giới người Áo, Thomas Muster, chính thức trở lại hệ thống quần vợt ATP World Tour lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ với tư cách là VĐV đoạt suất đặc cách tại Cúp quần vợt ngân hàng Áo diễn ra tại Vienna vào tuần sau.

Cựu số 1 thế giới người Áo, Thomas Muster, chính thức trở lại hệ thống quần vợt ATP World Tour lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ với tư cách là VĐV đoạt suất đặc cách tại Cúp quần vợt ngân hàng Áo diễn ra tại Vienna vào tuần sau.

Ông vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 43 của mình vào ngày 2.10 và sẽ trở thành tay vợt đầu tiên "trên tuổi 40" tranh tài ở hệ thống này. "Tôi nóng lòng đón chờ sự kiện trên để truyền cảm hứng đến mọi người hâm mộ quê nhà bằng thể lực và tinh thần chiến đấu của mình", Muster hớn hở chia sẻ.

Lần cuối cùng ông xuất hiện ở đấu trường Grand Slam tại Roland Garros 1999, nơi ông đoạt danh hiệu vô địch vào năm 1995 để rồi sau đó lên ngôi số 1 thế giới vào ngày 12.2.1996. Chi tiết đáng nhớ nhất ở nhà vô địch cao 1,80m này là: ông sử dụng tay trái và cũng dùng 1 tay để đánh cú backhand (trái tay). Trong sự nghiệp, ông đoạt 44 danh hiệu ATP, tổng tiền thưởng hơn 12 triệu USD và từng có biệt danh như Nadal hiện tại: “Ông vua sân đất nện”.

Hoàng Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.