Ribery: “Hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc”

26/07/2010 07:55 GMT+7

Phát biểu trên tờ Bild, tiền vệ Franck Ribery đã lên tiếng thừa nhận, đối với anh những ngày qua là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời, nhưng cũng đồng thời khẳng định anh sẽ vượt qua cú sốc và nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống.

Ribery tự tin anh sẽ vượt qua những rắc rối trong thời gian qua - Ảnh: Reuters

Phát biểu trên tờ Bild, tiền vệ Franck Ribery đã lên tiếng thừa nhận, đối với anh những ngày qua là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời, nhưng cũng đồng thời khẳng định anh sẽ vượt qua cú sốc và nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống.

Franck Ribery cho biết: “Tôi đã phải trải qua những giây phút khủng khiếp và tuyệt vọng. Lúc này, cảm giác ấy vẫn còn nguyên trong tôi. Nhưng tôi phải vượt qua cú sốc này, tất nhiên, dù điều đó thật chẳng dễ chút nào. Giờ đây, tôi biết mình luôn là tâm điểm của báo giới và dư luận. Cuộc sống riêng của tôi và gia đình sẽ chẳng thể bình yên như trước. Tôi chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc”.

Mặc dù tuyển thủ Pháp 27 tuổi này đã may mắn thoát khỏi cảnh tù tội khi cô gái làng chơi Dehar đã thú nhận với cảnh sát việc không nói thật tuổi của mình khi 2 người quan hệ, nhưng những hậu quả mà gã mặt sẹo phải gánh sau vụ scandal rõ ràng là không hề nhỏ. “Tôi tự tin mình sẽ lấy lại được uy tín và sự yêu mến của người hâm mộ. Tôi sẽ lại được chơi bóng, lại được ghi bàn và mang niềm vui tới cho các CĐV như trước. Với tôi, điều quan trọng nhất lúc này là bóng đá, và chỉ bóng đá!”.

B.N (Theo Bild)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.