Ro "béo" khoe cơ bụng

15/02/2013 18:38 GMT+7

(TNO) Chế độ ăn kiêng kết hợp cùng một số bài tập giảm cân được huyền thoại bóng đá người Brazil Ronaldo (Ro “béo") áp dụng trong thời gian qua đã và đang cho thấy hiệu quả tối đa. Mới đây, cựu tiền đạo lừng danh thế giới vừa đăng tải một bức ảnh “khoe” vóc dáng của mình trên mạng xã hội Twitter.

(TNO) Chế độ ăn kiêng kết hợp cùng một số bài tập giảm cân được huyền thoại bóng đá người Brazil Ronaldo (Ro “béo") áp dụng trong thời gian qua đã và đang cho thấy hiệu quả tối đa. Mới đây, cựu tiền đạo lừng danh thế giới vừa đăng tải một bức ảnh “khoe” vóc dáng của mình trên mạng xã hội Twitter.

>> Bồ mới của "Ro béo" khoe tài đá bóng
>> Ro "béo" xuất hiện cùng vợ cũ
>> Ro béo" đã có người yêu mới

Ro "béo" khoe cơ bụng
Ronaldo đã lấy lại thân hình chuẩn như khi còn thi đấu - Ảnh: Twitter của Ronaldo

Trong bức ảnh, những ai hâm mộ Ronaldo hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi trước mắt họ lúc này là một chàng trai với thân hình khá chuẩn. Tấm ảnh được Ro “béo” tung lên mạng làm người ta nhớ lại thời hoàng kim của "người ngoài hành tinh", khi tung hoành trên sân cỏ và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những hàng thủ đối phương.

Ronaldo liên tục tăng cân kể từ khi nói lời giã từ sự nghiệp bóng đá. Năm ngoái, cựu tiền đạo của Barcelona tiết lộ anh gặp phải một chứng bệnh liên quan tới tuyến giáp khiến anh không thể kiểm soát được trọng lượng của cơ thể. Ngoài ra, lối sống ăn chơi sa đọa cũng khiến ngôi sao một thời của tuyển Brazil ngày càng “phát tướng”.

Dù vậy, hồi năm ngoái, Ronaldo đã quyết định tham gia một chương trình giảm cân trên truyền hình của kênh truyền hình Globo mang tên “Fantastico”. Tại đây, anh được tham gia các bài tập giảm cân dưới sự giám sát của một bác sĩ do chương trình chỉ định và phải tuân thủ một chế độ ăn kiêng cực kỳ nghiêm ngặt.

Thời còn thi đấu, Ronaldo ghi được hơn 400 bàn trong màu áo các đội bóng lớn như Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan và Corinthians. Ngoài ra, anh còn là thành viên “những vũ công Samba” hai lần vô địch World Cup vào các năm 1994 và 2002.

Ronaldo cũng từng 3 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và giành giải thưởng Chiếc giày vàng tại World Cup 1998 trên đất Pháp, nơi Brazil của anh đã chịu thất bại 0-3 trước chủ nhà Pháp ở trận chung kết.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.