Ronaldo khóc trong ngày chia tay

16/02/2011 09:05 GMT+7

Hôm qua, trong cuộc họp báo tại thành phố Sao Paulo, Brazil, cựu siêu sao Ronaldo giải thích lý do đã dẫn đến quyết định anh nói lời chia tay sự nghiệp ở tuổi 34 là vì thể lực sa sút rất nhiều và cơ thể ngày càng mập lên.

Hôm qua, trong cuộc họp báo tại thành phố Sao Paulo, Brazil, cựu siêu sao Ronaldo giải thích lý do đã dẫn đến quyết định anh nói lời chia tay sự nghiệp ở tuổi 34 là vì thể lực sa sút rất nhiều và cơ thể ngày càng mập lên.

Trong tâm trạng xúc động, Ronaldo mắt đỏ hoe tâm sự: “Mọi người ai cũng biết tôi đã từng trải qua nhiều vinh quang lẫn cay đắng. Những chấn thương dai dẳng và âm ỉ đã đeo đuổi tôi cho đến ngày kết thúc sự nghiệp. Cách đây 4 năm, khi còn chơi cho AC Milan, tôi đã bắt đầu ý thức tới khả năng mình sẽ sớm chia tay sân cỏ, vì những chấn thương cũng như căn bệnh suy giảm hoạt động tuyến giáp làm chậm sự trao đổi chất trong cơ thể của tôi, và để kiểm soát được nó tôi phải sử dụng nhiều loại thuốc tăng trưởng kích thích tố. Nhưng nếu sử dụng tôi sẽ bị dương tính nên thật khó cho tôi để tìm lại chính mình khi phải đối mặt với bệnh tình như vậy hằng ngày”. Cách đây không lâu để chuẩn bị cho ngày chia tay sân cỏ, Ronaldo đã thành lập một công ty môi giới thể thao có tên là 9INE, hoạt động trong lĩnh vực quản lý và môi giới các tài năng trẻ thể thao.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.