Rút khỏi đội tuyển để chơi cho CLB

28/06/2011 00:39 GMT+7

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ VN cho biết chủ công số 1 Bùi Thị Huệ sẽ không có mặt trong thành phần đội tuyển dự tranh giải bóng chuyền nữ quốc tế Vietsovpetro. Lý do Bùi Thị Huệ xin rút lui là vì sức khỏe và được chấp nhận.

Bùi Thị Huệ chơi cho PV Oil Thái Bình - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ VN cho biết chủ công số 1 Bùi Thị Huệ sẽ không có mặt trong thành phần đội tuyển dự tranh giải bóng chuyền nữ quốc tế Vietsovpetro. Lý do Bùi Thị Huệ xin rút lui là vì sức khỏe và được chấp nhận.

Đáng nói là Huệ vẫn có tên trong thành phần đội PV Oil Thái Bình dự tranh giải bóng chuyền nữ quốc tế lần này. Phải chăng Huệ đã từ chối lên tuyển nhằm phục vụ CLB? “Tôi bị phát ban kéo dài từ sau giải vô địch quốc gia vào tháng 4.

Nhận thấy không có đủ thể lực lẫn tâm lý hưng phấn nên tôi xin rút lui khỏi đội tuyển. Hiện nay sức khỏe của tôi vẫn chưa bình phục và tôi vẫn chưa thể tập luyện trở lại. Tuy nhiên, vì là biên chế của CLB PV Oil Thái Bình nên tôi vẫn được BHL đăng ký thi đấu. Nếu sức khỏe tiến triển tốt, tôi sẽ phục vụ cho CLB thi đấu tại giải”, Bùi Thị Huệ cho biết.

Vắng chủ công số 1 Bùi Thị Huệ, đội tuyển trông chờ vào sức mạnh của hai tay đập Đỗ Thị Minh, Phạm Kim Huệ đồng thời vừa bổ sung tay đập Trần Thị Cẩm Tú đến từ Vĩnh Long.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Vietsovpetro diễn ra tại Vũng Tàu  từ ngày 30.6 đến ngày 2.7 với 4 đội tham dự gồm CLB Bắc Kinh (Trung Quốc), Vietsovpetro, PV Oil Thái Bình và đội tuyển nữ VN.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.