Sai lầm khi cưới vợ

05/02/2010 09:37 GMT+7

Lời khuyên nào dành cho các cầu thủ sau sự kiện John Terry bị phát hiện ăn vụng cùng Vanessa? Theo Nicola Smith, nếu các cầu thủ chưa sẵn sàng lập gia đình, tốt nhất đừng nên lấy vợ sớm. Kinh nghiệm của Smith lấy từ tiền đạo Teddy Sheringham.

Lời khuyên nào dành cho các cầu thủ sau sự kiện John Terry bị phát hiện ăn vụng cùng Vanessa? Theo Nicola Smith, nếu các cầu thủ chưa sẵn sàng lập gia đình, tốt nhất đừng nên lấy vợ sớm. Kinh nghiệm của Smith lấy từ tiền đạo Teddy Sheringham.

Trước đây, Smith và Sheringham từng có 8 năm chung sống, họ cũng có hai đứa con. Ban đầu, Sheringham cũng là người chung thủy và chỉ biết đến Smith. Nhưng rồi anh không thể tránh được sự cám dỗ của các cô gái trẻ đẹp suốt ngày vây quanh.

Smith kể lại: “Khi tôi và Sheringham còn là của nhau. Mỗi lần chúng tôi đi ăn tiệc luôn  có các cô gái trẻ đẹp bám theo. Họ thản nhiên lấy hình ghi kèm số điện thoại và bỏ vào túi Sheringham bất chấp việc tôi đang đứng bên cạnh anh ấy. Đàn ông khó thoát được họ. Tôi với Sheringham không cưới nhau nên khi chia tay rất nhẹ nhàng và báo chí cũng không chỉ trích Sheringham”.

Smith phân tích: “Nếu Terry chưa cưới Toni Poole, việc này cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Nhưng anh ta đã có gia đình và dễ bị lên án”. Những điều Smith nói cũng không hẳn vô lý. Trước đây, Terry cũng là một tay ăn chơi nhưng mỗi vụ scandal tình ái của anh chỉ lên báo một hai ngày là nguội chứ không kéo dài như lần này. Trong thời gian gần đây, Lampard hay C. Ronaldo cũng dính scandal tình ái nhưng họ là người chưa vợ nên nhanh chóng được dư luận bỏ qua.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.