Say rượu lái xe, Bendtner trả giá đắt

05/03/2013 13:16 GMT+7

(TNO) Tiền đạo Nicklas Bendtner vừa bị Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch cấm thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong 6 tháng vì tội lái xe trong lúc say rượu.

(TNO) Tiền đạo Nicklas Bendtner vừa bị Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch cấm thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong 6 tháng vì tội lái xe trong lúc say rượu.

>> Sao trẻ M.U say rượu lái xe gây tai nạn
>> Huy Hoàng chỉ say rượu chứ không “phê thuốc” ?
>> 7 năm tù vì say rượu

Say rượu lái xe, Bendtner trả giá đắt
Bendtner hiện đang khoác áo Juventus theo hợp đồng cho mượn - Ảnh: AFP

Vào rạng sáng ngày chủ nhật (3.3, giờ địa phương) vừa qua, Bendtner bị cảnh sát bắt trong lúc đang lái xe ở trung tâm thủ đô Copenhagen, Đan Mạch. Khi đó, cầu thủ 25 tuổi này được yêu cầu phải kiểm tra nồng độ cồn và kết quả chỉ ra hàm lượng cồn trong người của tay săn bàn này vượt qua giới hạn cho phép.

Chia sẻ trên Twitter, chân sút thuộc biên chế Arsenal nhưng đang khoác áo Juventus theo dạng cho mượn tỏ ra rất ân hận về hành động nông nổi của mình. Mới đây, anh đã mượn trang Twitter để lên tiếng xin lỗi những người hâm mộ.

Tuy nhiên, theo AFP, Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch khẳng định sẽ không có sự khoan dung nào khi quyết định cấm anh này thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong vòng 6 tháng. 

Với án phạt nêu trên, Nicklas Bendtner sẽ vắng mặt trong một số trận đấu quan trọng của Đan Mạch ở vòng loại World Cup 2014 gặp Cộng hòa Czech và Bulgaria diễn ra vào tháng này và trận đá với Armenia vào tháng 6.

Nicklas Bendtner hiện phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương kể từ tháng 12 năm ngoái đến nay. Dù đang chơi cho đội bóng tên tuổi là Juventus từ hè năm 2012, nhưng tiền đạo này hầu như không để lại ấn tượng gì. Từ đầu mùa, Bendtner mới ra sân 8 trận và chưa ghi nổi một bàn thắng nào.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.