Sir Alex cấm “sao” trẻ M.U lái xe phân khối lớn

28/08/2012 11:35 GMT+7

(TNO) Huấn luyện viên (HLV) Alex Ferguson của Manchester United (M.U) mới đây đã cấm không cho các cầu thủ dưới 23 tuổi sử dụng các loại xe hơi thể thao đắt tiền của hãng Chevrolet.

(TNO) Huấn luyện viên (HLV) Alex Ferguson của Manchester United (M.U) mới đây đã cấm không cho các cầu thủ dưới 23 tuổi sử dụng các loại xe hơi thể thao đắt tiền của hãng Chevrolet.

>> M.U có chiến thắng đầu tiên nhờ tân binh
>> Rio Ferdinand chấn thương, M.U khủng hoảng hàng thủ
>> Sir Alex ủng hộ FA phạt học trò - Van Persie khoác áo số 20 ở M.U

Sir Alex cấm “sao” trẻ M.U lái xe phân khối lớn
Sir Alex không muốn các học trò trẻ bị tai nạn vì những chiếc xe tốc độ cao - Ảnh: Reuters

Theo Sport Mail, M.U vừa ký hợp đồng tài trợ áo đấu lên tới 210 triệu bảng với Chevrolet, công ty con của hãng sản xuất xe hơi General Motors. Theo đó, bản hợp đồng này có thời hạn trong vòng 7 năm và cái tên Chevrolet sẽ bắt đầu xuất hiện trên áo đấu của M.U thay cho dòng chữ Aon hiện nay kể từ mùa giải 2014-2015.

Như một động thái để bày tỏ thiện ý với M.U, công ty Chevrolet đã “chơi đẹp” khi cho biết tất cả những thành viên trong đội hình một của M.U được phép chọn mua với giá ưu đãi bất kỳ mẫu xe Chevrolet đời mới nào theo sở thích. Được biết, các dòng xe của Chervolet rất được các cầu thủ ưa chuộng nhờ được thiết kế với công suất mạnh và tốc độ cao.

Tuy nhiên, Sport Mail cho biết HLV Alex Ferguson đã tuyên bố cấm các cầu thủ dưới 23 tuổi sở hữu xe Chevrolet. Như vậy, Phil Jones (20 tuổi), Chris Smalling, (22 tuổi), Rafael da Silva (22 tuổi), và Danny Welbeck (21 tuổi) sẽ không được dịp thử sức đằng sau vô-lăng của những chiếc xế hộp có thể trị giá lên đến 70 ngàn bảng.

Hành động của Sir Alex không phải vô cớ. Bởi ông không muốn các cầu thủ trẻ dính tới những rắc rối trong cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Ngoài ra, việc cấm sử dụng loại xe tốc độ cao cũng như một cách để bảo vệ chính các cầu thủ.

Trước đây, siêu sao Cristiano Ronaldo thời còn khoác áo M.U từng thoát chết trong một tai nạn xe hơi khi lái chiếc Ferrari giá 200 ngàn bảng hồi năm 2009.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.