Sir Alex chịu thua BBC - Rooney bị Capello khiển trách

08/08/2010 09:36 GMT+7

HLV của M.U đang cân nhắc chấm dứt việc tẩy chay đài BBC, kết thúc một trong những mối hiềm khích kéo dài nhất trong sự nghiệp của ông. Tờ Guardian cho biết Sir Alex không hoàn toàn tự nguyện mà do áp lực của BTC Premier League và Hiệp hội HLV Anh (LMA).

Từ năm 2004 đến nay, Sir Alex luôn từ chối trả lời phỏng vấn của BBC - Ảnh: AFP

HLV của M.U đang cân nhắc chấm dứt việc tẩy chay đài BBC, kết thúc một trong những mối hiềm khích kéo dài nhất trong sự nghiệp của ông. Tờ Guardian cho biết Sir Alex không hoàn toàn tự nguyện mà do áp lực của BTC Premier League và Hiệp hội HLV Anh (LMA).

BTC Premier League đã gửi cho M.U một văn bản giải thích rằng Sir Alex sẽ đối mặt với các án phạt tăng lên theo trình tự nếu tiếp tục bỏ qua chương trình Match of the Day và 5 Live của BBC.

Ông Richard Bevan, chủ tịch LMA, cũng đã có các cuộc trao đổi với HLV người Scotland nhằm thuyết phục ông bỏ sang một bên mối hiềm khích. Sir Alex đã tẩy chay các cuộc họp báo mỗi khi có sự xuất hiện của đài BBC, một trong những đơn vị nắm bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh, kể từ năm 2004 sau khi đài này phát một cuốn phim tài liệu có tựa “Cha và con”, trong đó quy kết con trai của ông, Jason, đã lợi dụng tầm ảnh hưởng của người cha nổi tiếng khi hoạt động như một nhà môi giới. Lần duy nhất Sir Alex phá lệ là vào năm 2007 khi ông xuất hiện trong một chương trình của BBC để trao tặng giải thành tựu trọn đời cho HLV quá cố Bobby Robson.


Tấm hình Rooney đang “bập” thuốc lá được đăng trên The Sun

Trong khi đó, liên quan đến việc cậu học trò cưng của Ferguson, Wayne Rooney, bị lên mặt báo vì tội ăn chơi đổ đốn, tờ The Sun cho hay HLV tuyển Anh, Fabio Capello, đã tỏ ra rất giận dữ. Rooney vốn bị phát hiện hút thuốc và tè bậy trên đường phố sau một đêm nhậu nhẹt ở hộp đêm cách đây vài ngày. Capello đã sẵn sàng “bài giảng” dành cho Rooney khi đội tuyển tập trung vào thứ Hai. Một nguồn tin từ FA cho biết: “Fabio rất khó chịu khi thấy hình ảnh Rooney nghiêng ngả rời khỏi hộp đêm lúc 5h30. Ông ấy nói rằng, Rooney phải biết được những hành động ngu ngốc của mình sẽ có mặt trên khắp thế giới và tạo ra hình ảnh không đẹp đẽ gì cho bóng đá Anh. Đặc biệt là vào thời điểm tuyển Anh vừa trải qua một kỳ World Cup thất bại”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.